Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Học sinh đến trường học trực tiếp: Chưa đến 30% phụ huynh đồng ý

Thứ Tư 08/12/2021 | 09:42 GMT+7

VHO- Theo kế hoạch, UBND TP.HCM sẽ thực hiện thí điểm cho học sinh lớp 1, 9 và 12 đi học lại từ ngày 13.12. Tuy nhiên, kết quả khảo sát mới đây cho thấy, phần lớn phụ huynh khối lớp 1 không muốn con sớm quay lại trường. Ở các cấp học khác, phụ huynh cũng bày tỏ nhiều băn khoăn, lo lắng.

 Chính quyền quận 5 kiểm tra tình hình tiêm vắc xin cho học sinh lớp 12 Trường THPT Hùng Vương đóng trên địa bàn

 Theo số liệu khảo sát của Sở GD&ĐT TP.HCM, có tới hơn 70% phụ huynh lớp 1 chưa đồng ý cho con đến trường trong thời điểm này bởi e ngại tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, trong khi các em chưa được tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Cụ thể, với 121.759/131.244 người tham gia đợt khảo sát thì chỉ có 36.316 người (29,82%) đồng ý cho con em đi học trực tiếp; số không đồng ý chiếm tỉ lệ hơn 70%.

Một thông tin khác cũng đáng suy nghĩ, theo thống kê mới đây của Sở GD&ĐT TP.HCM, hiện có gần 2.800 học sinh lớp 1 đang nhiễm Covid-19, gần 1.500 em đang phải cách ly và 5.651 em đang ở tỉnh chưa về lại thành phố… Số học sinh này trước đó đã theo người thân về quê hoặc được cha mẹ gửi về nhà ông bà chăm sóc khi TP.HCM liên tục giãn cách, trường học phải đóng cửa. Trong số đó nhiều em theo học tạm tại các trường ở địa phương đang cư trú, cũng có em theo học trực tuyến từ xa. Trong đó, TP Thủ Đức có số học sinh đang ở tỉnh cao nhất với trên 1.100 em, quận Bình Tân có 661 em, quận Phú Nhuận 460 học sinh… Số liệu này do Sở thống kê thông qua việc khảo sát, lấy ý kiến của phụ huynh về tình trạng của học sinh lớp 1. Đáng chú ý, một trường tiểu học ở Hóc Môn có tới 93 em đang nhiễm Covid-19, hai trường khác ở TP Thủ Đức cũng có hàng chục học sinh nhiễm bệnh. Còn ở quận 12 và quận Bình Tân, rất nhiều trường có trên 30 học sinh lớp 1 đang nhiễm bệnh… Số học sinh đang cách ly cũng tập trung nhiều ở những địa phương có số lượng học sinh đông như TP Thủ Đức với 366 em, quận Tân Bình, quận Bình Tân trên 100 học sinh…

Trước đó, theo kế hoạch công bố ngày 1.12 của UBND TP.HCM, học sinh lớp 1, 9 và 12 sẽ quay lại trường học trực tiếp từ ngày 13.12. Sau đó một tuần, bậc mầm non lứa học sinh lớp lá (5 tuổi) cũng được đến trường. Trước khi mở cửa trở lại, các trường bậc mầm non, tiểu học đã thăm dò, lấy ý kiến của phụ huynh, tuy nhiên, tỉ lệ đồng ý cho con đi học lại trong thời điểm này rất thấp, thậm chí nhiều trường không phụ huynh nào đồng ý, nhất là bậc mầm non.

Cùng với đó, trong buổi họp phụ huynh vào ngày 5.12 vừa qua của Trường THCS Hồng Bàng (quận 5), nhiều phụ huynh bày tỏ băn khoăn khi cho học sinh đi học trở lại trong điều kiện dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Một số ý kiến cho rằng, để yên tâm cũng như thuận lợi hơn cho các gia đình, nhà trường nên để sau Tết hoặc hết học kỳ I, vì hiện nay khi các em đến trường học trực tiếp một buổi, vẫn phải về nhà học online như trước đây, do các lớp học chia tách theo ca nên không thể theo kịp thời khóa biểu, điều này ít nhiều gây khó khăn cho thầy cô giáo và học sinh vì sẽ bận rộn hơn rất nhiều.

Một phụ huynh có con học lớp 9 Trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1) lo lắng: “Cuối năm là thời điểm nhiều gia đình bận rộn với công việc cơ quan, việc buôn bán... Vì thế chuyện đưa đón con đi học khó chu toàn. Nhưng nếu gửi gắm để các con đi xe ôm hay cho quá giang người quen như thời điểm không có dịch bệnh trước đây cũng không tiện, học sinh tự đến trường thì cũng e ngại chuyện các con tiếp xúc nhiều người… nên dù cho con đi học trực tiếp cũng thấy rất lo”.

Theo hướng dẫn chuyên môn về dạy học trực tiếp ở bậc tiểu học do Sở GD&ĐT ban hành thì các trường tiểu học sẽ đón học sinh lớp 1 theo cấp độ dịch. Cụ thể, đối với các cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ 1, học sinh đi học một buổi/ngày. Riêng Trường tiểu học Thạnh An (huyện Cần Giờ) tổ chức học trực tiếp cho tất cả các khối lớp. Các cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ 2, học sinh đi học một buổi/ngày, mỗi buổi không quá 50% sĩ số học sinh toàn khối. Các cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ 3, học sinh đi học 3 buổi/tuần, mỗi buổi không quá 50% sĩ số học sinh toàn khối. Còn đối với các cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ 4 thì tất cả học sinh tiếp tục tham gia học tập trực tuyến.

Cũng theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT về kiểm tra đánh giá học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với bậc trung học, kỳ thi sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 10 - 22.1.2022. Trong đó, các trường ở địa bàn cấp độ dịch 1, 2, 3, có tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh sẽ kiểm tra theo hình thức trực tiếp. Riêng trường học ở địa bàn dịch cấp độ 4 (nguy cơ rất cao), học sinh không thể đến trường học trực tiếp thì nhà trường tổ chức kiểm tra theo hình thức trực tuyến. Những học sinh thuộc diện F0, đang thực hiện cách ly, giãn cách xã hội… không thể tham gia kiểm tra trực tiếp, nhà trường xem xét cho học sinh thực hiện kiểm tra, đánh giá bổ sung sau khi đã thực hiện các biện pháp dạy học, phụ đạo, bồi dưỡng bổ sung kiến thức phù hợp và có sự trao đổi với phụ huynh, học sinh. Việc kiểm tra bổ sung hoàn thành trước ngày 28.2.2022. 

 “Các gia đình thấy không yên tâm thì phải tôn trọng ý kiến phụ huynh”

Trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp thứ 4, HĐND khóa X vào sáng qua 7.12, liên quan đến quyết định học sinh lớp 1 đến trường, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nói rằng, lãnh đạo TP.HCM có hội ý và xem xét trì hoãn cho học sinh lớp 1 đi học trực tiếp khi có nhiều gia đình lo lắng, không đồng ý cho con em đến trường theo kế hoạch. Theo ông Nên, mặc dù kế hoạch đưa ra là vậy nhưng tình hình đang diễn biến không như mong muốn thì nên trì hoãn, các gia đình thấy không yên tâm thì phải tôn trọng ý kiến phụ huynh. “Ý kiến của phụ huynh là rất quan trọng, hiện các gia đình chưa yên tâm với việc cho con đến trường. Chưa kể, hiện nay thành phố cũng chưa tiêm vắc xin cho các em lớp 1”, ông Nên cho biết.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, học sinh ba khối lớp 1, 9 và 12 sẽ thí điểm quay lại trường học trực tiếp từ ngày 13.12. Sau đó một tuần, bậc mầm non thí điểm việc tổ chức cho trẻ 5 tuổi trở lại trường học. Qua khảo sát của Sở GD&ĐT TP.HCM, có hơn 70% phụ huynh bày tỏ không ủng hộ phương án cho học sinh lớp 1 đến trường như kế hoạch của thành phố. Hiện Sở cũng đang lấy ý kiến phụ huynh trẻ 5 tuổi cho việc các bé đến trường trực tiếp. ANH HUY

 

KIU GIANG

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Bộ GD&ĐT đề nghị rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục đang triển khai chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Bộ GD&ĐT đề nghị rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục đang triển khai chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

VHO - Ngày 28.3, Bộ GD&ĐT có văn bản gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.

Chi tiết
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top