Điện Biên: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa ở Mường Lay

VHO- Từ ngày 6 đến ngày 8.12.2021, Sở VHTTDL Điện Biên phối hợp với UBND thị xã Mường Lay tổ chức khai giảng Lớp tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển du lịch.

Điện Biên: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa ở Mường Lay - Anh 1

Múa xòe của đồng bào dân tộc Thái ở thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên. Ảnh: T.L

Đây là hoạt động thực hiện chủ trương phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của Mường Lay, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của địa phương, đặc biệt là giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa của cộng đồng, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào các dân tộc.

Tham gia lớp tập huấn có 50 học viên là công chức, viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình; cán bộ văn hóa các xã, phường; bí thư, trưởng phố/bản và các hộ gia đình là đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn có điều kiện đầu tư phát triển du lịch cộng đồng tại thị xã Mường Lay.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được chia sẻ về các kỹ năng giao tiếp, tâm lý khách du lịch, giới thiệu tổng quan và vai trò của hoạt động du lịch đối với địa phương; nguyên tắc phát triển du lịch cộng đồng; vai trò của các bên tham gia trong phát triển du lịch cộng đồng; các sản phẩm du lịch cộng đồng và những điều kiện cần thiết; các kỹ năng phục vụ khách du lịch lưu trú tại hộ gia đình; xử lý tình huống thường gặp trong du lịch; kỹ năng thuyết minh tại điểm du lịch cộng đồng; văn hóa ẩm thực tại địa phương. Qua đó, nhằm giúp các học viên, nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ về du lịch cộng đồng có được những kỹ năng cơ bản trong việc vận hành lưu trú tại nhà dân, tiếp thị quảng bá các loại hình dịch vụ đến du khách, doanh nghiệp, góp phần tăng thu nhập cho người dân, đồng thời thúc đẩy hoạt động du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường bền vững, hướng tới phát triển loại hình du lịch cộng đồng đáp ứng các nhu cầu của du khách phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

NAM HƯNG

Ý kiến bạn đọc