Thái Lan ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc biến thể Omicron

VHO- Một quan chức y tế Thái Lan ngày 6.12 cho biết, nước này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Trường hợp trên là một công dân Mỹ đến Thái Lan từ Tây Ban Nha vào cuối tháng trước.

Thái Lan ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc biến thể Omicron - Anh 1

Thái Lan là quốc gia tiếp theo ghi nhận ca mắc biến thể Omicron (Ảnh: Reuters)

Ông Opas Karnkawinpong, Tổng cục trưởng Tổng cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan trong một cuộc họp báo thông tin chi tiết: “Người đàn ông có kết quả dương tính với biến chủng Omicron đã đến Thái Lan vào ngày 29.11. Ca mắc mới cũng khiến xứ sở chùa Vàng trở thành quốc gia thứ 47 trên thế giới ghi nhận sự xuất hiện của biến thể mới này”.

Người đứng đầu Tổng cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan khẳng định, hiện bệnh nhân có các triệu chứng nhẹ. Nhà chức trách y tế đang tiến hành truy vết những người có lịch sử tiếp xúc gần với bệnh nhân. Tất cả những người xác định được cho đến nay đều được nhận định là có nguy cơ nhiễm thấp.

Thái Lan dù đã mở cửa đón khách du lịch nhưng hiện vẫn cấm du khách đến từ 8 quốc gia Châu Phi bao gồm  Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Nam Phi và Zimbabwe do lo ngại về biến thể Omicron. Giới chức Thái Lan vẫn đang tiếp tục hạn chế việc đi lại với các quốc gia thuộc lục địa đen và theo dõi sát sao những trường hợp có nguy tiềm ẩn mắc Omicron trong du khách quốc tế.

Thái Lan hôm 6.12 ghi nhận 4.000 ca mắc mới và 22 trường hợp tử vong. Từ đó, nâng số người nhiễm tại quốc gia Đông Nam Á lên hơn 2,1 triệu ca cùng gần 21.000 người không qua khỏi kể từ khi đại dịch bắt đầu. Ngoài ra dữ liệu từ Bộ Y tế Thái Lan cho thấy, hơn 57% người dân Thái Lan đã được tiêm đủ 2 liều vắcxin ngừa Covid-19.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc