Lực sĩ Lê Văn Công giành HCB thế giới, đạt chuẩn dự Paralympic 2024

VHO- Tin vui với thể thao người khuyết tật Việt Nam khi lực sĩ Lê Văn Công đoạt HCB hạng cân 49 kg tại Giải vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới 2021, diễn ra tại Georgia.

Tham gia tranh tài trong ngày đầu tiên ở hạng 49 kg nam, Lê Văn Công - HCB Paralympic Tokyo 2020 và Qarada Omar Sami (Jordan, HCV Paralympic Tokyo 2020) được xem là hai ứng cử viên hàng đầu cho tấm HCV.

Lực sĩ Lê Văn Công giành HCB thế giới, đạt chuẩn dự Paralympic 2024 - Anh 1

Văn Công giành HCB thế giới

Những diễn biến ở hạng cân này diễn ra đúng như dự đoán. Sau lần 3 nâng, thành tích tốt nhất của Lê Văn Công là 170 kg, kém 4 kg so với Qarada Omar Sami (174 kg). Với thành tích này, Lê Văn Công giành HCB, còn lực sĩ người Jordan đoạt HCV. Còn nhớ tại Paralympic Tokyo 2020, Lê Văn Công và Qarada Omar Sami cùng thành công ở mức cử 173 kg nhưng lực sĩ của Việt Nam có chỉ số cân nặng hơn đối thủ nên chỉ giành HCB.

Đây là tấm HCB thứ hai trong năm 2021 của Lê Văn Công. Với việc giành HCB tại Giải vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới 2021, lực sĩ 37 tuổi đã đạt chuẩn dự Paralympic Paris 2024.

Giải vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới 2021 diễn ra từ ngày 28.11 đến 5.12 tại Thủ đô Tbilisi (Georgia) với sự tham dự của 72 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự giải với 4 VĐV là: Lê Văn Công, Nguyễn Bình An, Đặng Thị Linh Phượng và Châu Hoàng Tuyết Loan.

LÂM VŨ
 

Ý kiến bạn đọc