Núi lửa Aso của Nhật Bản phun trào

VHO- Núi lửa Aso của Nhật Bản đã phun trào vào ngày 20.10. Theo các cảnh quay được ghi lại, tro bụi được thổi bay lên không trung hàng nghìn mét khiến cơ quan chức năng phải phát đi cảnh báo về mối đe dọa của dòng dung nham và đá rơi. Hiện tại, chưa có báo cáo lập tức về thương vong hay thiệt hại.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, núi Aso, một địa điểm du lịch trên hòn đảo chính phía nam Kyushu đã phun trào vào 11 giờ 43 phút sáng (giờ địa phương).Mức độ cảnh báo đã được nâng lên mức 3 trong thang 5 mức. Giới chức yêu cầu người dân không nên đến gần ro nguy cơ về đá rơi và sức nóng của các dòng chảy dung nham.

Núi lửa Aso của Nhật Bản phun trào - Anh 1

Hình ảnh lấy từ camera trực tiếp của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy núi Aso phun trào

Cơ quan thời tiết cũng nói thêm, tro bụi từ ngọn núi cao 1.592m dự kiến sẽ đổ xuống các thị trấn gần đó cho đến chiều muộn. Đoạn video phát trên truyền hình hiện cho thấy một đám mây đen tro bụi khổng lồ trên ngọn núi.

Chánh Văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno thông tin, Chính phủ Nhật Bản hiện đang kiểm tra để xác minh tình trạng của một số người leo núi vào thời điểm vụ phun trào diễn ra. 

Núi Aso là ngọn núi lửa hoạt động lớn nhất Nhật Bản và là một trong những núi lửa lớn nhất trên thế giới.Núi là tập hợp của 5 ngọn núi lửa đang hoạt độngNakadake, Takaoka, Nekodake, Eboshidake, Kishimadake nằm tại vườn quốc gia Aso-Kujū ở tỉnh Kumamoto, trên đảo Kyushu. Núi Aso có một miệng núi lửa khá lớn với chu vi khoảng 120km. Năm 2019, núi Aso đã có một vụ phun trào nhỏ.

Trước đó, thảm họa núi lửa tồi tệ nhất của Nhật Bản đã diễn ra sau gần 90 năm. Vụ phun trào của núi lửa Ontake vào tháng 9.2014 đã cướp đi sinh mạng của 36 người và làm 63 người khác bị thương.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc