Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Tuyển nữ Việt Nam lọt vào Vòng chung kết Asian Cup 2022

Thứ Tư 29/09/2021 | 21:56 GMT+7

VHO- Xuất sắc đánh bại chủ nhà Tajikistan với tỷ số 7-0 ở lượt trận cuối bảng B diễn ra vào tối 29.9 (giờ Việt Nam), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành quyền vào Vòng chung kết Giải bóng đá nữ vô địch châu Á (Asian Cup) 2022.

Ở trận đấu ra quân, tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng cách biệt 16-0 trước tuyển Maldives còn chủ nhà Tajikistan cũng đánh bại Maldives với tỷ số 4-0. Kết quả này đồng nghĩa trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Tajikistan mang tính quyết định cho tấm vé duy nhất của bảng B tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2022.

Tuyển nữ Việt Nam (trái) có trận thắng tưng bùng

Tuyển nữ Việt Nam có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+16 so với +4) nên một kết quả hoà là giành quyền đi tiếp. Dù vậy, Huỳnh Như cùng các đồng đội còn làm tốt hơn thế.

So với trận gặp Maldives, tuyển nữ Việt Nam có đến 5 sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Theo đó, Bích Thùy, Trần Thị Duyên, Hoàng Quỳnh, Hải Yến, Thái Thị Thảo thay cho Thùy Trang, Tuyết Ngân, Hồ Thị Quỳnh, Dương Thị Vân, Thanh Nhã ở đội hình chính thức. Tuyển nữ Việt Nam (hạng 32 thế giới) dù có thể hình không tốt bằng tuyển Tajikistan (hạng 135 thế giới) nhưng vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều về chuyên môn. Trong hiệp 1, các học trò của HLV Mai Đức Chung nhập cuộc tốt và dễ dàng có được 2 bàn thắng do công của Hải Yến (phút 14) và Bích Thuỳ (phút 42).

Các cô gái áo đỏ giành tấm vé đi tiếp duy nhất của bảng B

Sang hiệp 2, tuyển nữ Việt Nam còn chơi bùng nổ hơn. Phút 51, tuyển nữ Việt Nam được hưởng quả phạt 11m và Huỳnh Như đã thực hiện thành công. Chỉ 3 phút sau, Hoàng Quỳnh và Bích Thuỳ tiếp tục phối hợp ăn ý và một lần nữa Bích Thuỳ đã lập công nâng tỷ số lên 4-0 cho tuyển nữ Việt Nam. Bàn thắng thứ 5 của tuyển nữ Việt Nam được ghi ở phút 73, do công của Hải Yến, sau pha kiến tạo của Bích Thuỳ. Có thể nói, trận này Bích Thuỳ chơi khá tốt, cô không chỉ đóng góp 2 bàn thắng vào chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam mà còn kiến tạo một số cơ hội cho các đồng đội lập công.

Khi trận đấu chỉ còn 6 phút, lưới của đội chủ nhà rung lên lần thứ sáu, người lập công lần này là Hoàng Thị Loan. Chưa dừng lại ở đó, khi trận đấu bước vào những giây cuối, Nguyễn Thị Vạn ghi bàn thắng thứ bảy cho tuyển nữ Việt Nam.

 Đánh bại Tajikistan 7-0, tuyển nữ Việt Nam có được 6 điểm tuyệt đối và giành tấm vé duy nhất của bảng B tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2022 diễn ra tại Ấn Độ vào đầu năm sau, đây cũng là giải đấu vòng loại Word Cup nữ 2023. Như vậy, đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Mai Đức Chung đã có bước tiến quan trọng trong hành trình thực hiện hoá giấc mơ World Cup của bóng đá nước nhà.

VĨNH HY, ảnh: VFF

 

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top