Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Thành phố của Trung Quốc siết chặt hoạt động do ca mắc Covid-19

Thứ Tư 22/09/2021 | 16:55 GMT+7

VHO- Thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang (đông bắc Trung Quốc) hôm nay đã bắt đầu thực hiện việc phong tỏa 1 phần do ghi nhận các ca nhiễm cộng đồng đầu tiên kể từ tháng 2.

Thành phố Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) thực hiện xét nghiệm Covid-19 diện rộng (Ảnh: AFP)

Theo đó, thành phố Cáp Nhĩ Tân đã ghi nhận 3 ca dương tính trong cộng đồng. Giới chức thành phố tuyên bố sẽ tổng lực xét nghiệm toàn bộ người dân thành phố để bóc tách toàn bộ các ca nhiễm ra khỏi cộng đồng.

Bên cạnh đó, chính quyền yêu cầu người dân không rời khỏi Cáp Nhĩ Tân nếu không có lý do chính đáng. Những người được cấp phép đi lại phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ.

Các địa điểm như rạp chiếu phim, phòng gym, phòng chơi mạt chược, spa…s sẽ buộc phải đóng cửa. Các địa điểm du lịch đã được lệnh hạn chế lưu lượng du khách và chỉ phục vụ với 50% sức chứa. Thành phố cũng sẽ tạm dừng các lớp học trực tuyến ở cấp tiểu học và trung học trong vòng 1 tuần.

Hiện, cơ quan y tế chưa thể xác định liệu 3 trường hợp nhiễm mới ở thành phố Cáp Nhĩ Tân có liên quan đến đợt bùng phát ở tỉnh Phúc Kiến hay không. Theo Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin, 1 trong 3 ca mắc lần này được phát hiện khi đến một bệnh viện địa phương để xét nghiệm. Hai người còn lại là những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc và có hành trình từ Philippines trở về Trung Quốc hồi cuối tháng 8. Những người này đã được cách ly y tế tại thành phố Quảng Châu và sau đó tiếp tục cách ly tại nhà khi trở về Cáp Nhĩ Tân.

Tại tâm dịch khác là tỉnh Phúc Kiến, các thành phố Hạ Môn và Phủ Điền đã báo cáo 13 trường hợp lây nhiễm trong ngày 21.9, giảm so với số liệu trung bình hằng ngày vào tuần trước. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trung Quốc Tô Xuân Lan nhấn mạnh, quan chức không được chủ quan về những tiến bộ trong chống dịch ở Phúc Kiến bởi còn nhiều điều chưa được làm rõ. Ngoài ra, cuộc chiến chống lại virus chết người này vẫn còn nhiều khó khăn. Phó Thủ tướng Tô Xuân Lan cũng yêu cầu chính quyền địa phương phải siết chặt quy định phong tỏa ở những vùng có nguy cơ lây nhiễm cao.

Trung Quốc hiện đang chứng kiến đợt lây nhiễm mới tại một số thành phố. Tính đến nay, nước này đã ghi nhận 95.851 ca mắc và 4.636 người tử vong. Để hạn chế đà lây nhiễm, giới chức nhiều thành phố đã yêu cầu người dân không tự ý rời khỏi địa phương nếu không có lý do cần thiết, tạm dừng dịch vụ vận tải hành khách công cộng... Thành phố Chương Châu thậm chí còn thắt chặt điều kiện để người nước ngoài được phép vào địa phận.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top