Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Tây Ban Nha: Núi lửa thức giấc sau 50 năm, 5.000 người phải sơ tán

Thứ Hai 20/09/2021 | 11:22 GMT+7

VHO- Núi lửa Cumbre Vieja trên hòn đảo du lịch La Palma (thuộc quần đảo Canaries, Tây Ban Nha) đã thức giấc sau 50 năm ngủ yên. Đợt phun trào dữ dội này khiến dung nham bắn lên không trung và chảy thành sông về phía những ngôi nhà ở 2 ngôi làng gần đó.

Dung nham phun ra từ ngọn núi lửa Cumbre Vieja (Ảnh chụp màn hình)

Chỉ 2 giờ sau khi các vụ nổ diễn ra, dung nham đã tràn xuống sườn đồi từ các vết nứt xung quanh núi lửa. Chính quyền đã buộc phải ra lệnh sơ tán 4 ngôi làng gần đó.

Những hình ảnh ghi lại cho thấy, nhiều cột khói khổng lồ, tro bụi, dung nham rực đỏ bắn cao hàng trăm mét lên không trung từ nhiều điểm của ngọn núi lửa. Ít nhất 3 dòng dung nham đã chảy xuống đồi, tràn vào khu đất nông nghiệp gây thiệt hại nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, dung nham đang di chuyển về phía bờ biển và sẽ có thêm thiệt hại về cơ sở vật chất. Các chuyên gia ước tính, có khoảng 17-20 triệu mét khối dung nham được giải phóng từ đợt phun trào này. Tuy nhiên, con số này chưa phải chính thức do còn phải chờ số liệu từ lần đo vào mỗi ngày.

TS. Stavros Meletlidis, chuyên gia về núi lửa tại Viện Địa lý Tây Ban Nha thông tin, các vụ phun trào đã “xé toạc” 5 vết nứt trên sườn đồi. Hiện tại, vẫn chưa thể nhận định về thời gian vụ phun trào kết thúc.

Isabel Fuentes (55 tuổi), người dân sinh sống trên đảo cho biết: “Khi núi lửa phun trào, chúng tôi đã rất hoảng loạn. Có thể đối với những người khác, đây sẽ là cảnh tượng ngoạn mục nhưng với người dân trên đảo, nó lại là một thảm họa. Tôi nghĩ dung nham đã tràn tới nhà môt số người thân của tôi”.

 Tro bụi và dung nham phun cao hàng trăm mét lên không trung (Ảnh: Reuters)

Cô Isabel cũng cho biết thêm, lần cuối núi lửa Cumbre Vieja hoạt động là vào năm 1971, khi cô chỉ mới 5 tuổi. Hiện tại, cô và những người thân trong gia đình đã phải chuyển đến một ngôi nhà khác để đảm bảo sự an toàn.

Chủ tịch Quần đảo Canary, ông Angel Victor Torres đã nói trong một cuộc họp báo vào tối ngày 19.9 (giờ địa phương) rằng: “Chúng tôi đã sơ tán 5.000 người. Rất may không có thương vong nào được báo cáo cho đến nay”.

Ông Angel nói thêm rất khó để đoán được những ai sẽ phải đi sơ tán tiếp theo. Nhiều khu tạm trú đã được xây dựng để phục vụ công tác trú ẩn. Hàng chục khu vực khác đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất. Người dân cần hết sức cẩn trọng và tránh xa khỏi khu vực bị ảnh hưởng.

Cũng trong ngày 19.9, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã đến La Palma để để bàn các giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân. “Chúng tôi có đủ tất cả các nguồn lực để đối phó với thiên tai. Người dân có thể yên tâm. Quân đội cũng sẽ vào cuộc”. Thực tế, 200 nhân viên an ninh đã được huy động tới khu vực bị ảnh hưởng bởi núi lửa để hỗ trợ công tác sơ tán.

Hòn đảo La Palma đã được đặt trong tình trạng cảnh báo cao sau khi ghi nhận tới hơn 22.000 rung chấn chỉ trong 1 tuần. Được biết, núi lửa Cumbre Vieja là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Canaries. Trong lần thức giấc vào năm 1971, một người đàn ông đã thiệt mạng khi cố gắng chụp ảnh gần dòng dung nham. Ngoài ra, vụ phun trào sớm nhất từng được ghi nhận ở La Palma là vào năm 1430.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top