13 con khỉ đột có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 tại vườn thú Atlanta

VHO- Theo thông tin từ Sở thú Atlanta (Mỹ), 13 con khỉ đột tại đây được cho là đã mắc Covid-19 từ người chăm sóc thú.

Các nhân viên đã được cảnh báo về sự lây lan khi 1trong số 20 con khỉ đột ở sở thú bắt đầu có các triệu chứng như sổ mũi, ho nhẹ và chán ăn. Sau đó, sở thú đã thực hiện lấy mẫu gửi đến phòng thí nghiệm chẩn đoán thú y của Đại học Georgia. Kết quả cho thấy, 13 con trong số này đã mắc virus.

13 con khỉ đột có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 tại vườn thú Atlanta - Anh 1

Trong một tuyên bố được đăng tải trên trang webt của mình, các quan chức sở thú tin rằng một thành viên trong tổ chăm sóc đã được tiêm phòng, mặc đồ bảo hộ và không có triệu chứng có thể đã là người truyền virus.

Các báo cáo cho biết thêm, mẫu phẩm đã được gửithêm đến phòng thí nghiệm dịch vụ thú y quốc gia ở Ames (tiểu bang Iowa) để xử lý xét nghiệm. Tuy nhiên, điều khó khăn lúc này là các con khỉ đột ở Sở thú Atlanta sống gần nhau và chia thành 4 nhóm nên không thể cách ly riêng lẻ. 

Hiện tại, một con khỉ đột đang nhận được các kháng thể đơn dòng chống lại Covid-19. Khi hồi phục, những con khỉ cùng với nó sẽ được tiêm vắcxin Zoetiscoronavirus. Một loại vắcxin được phát triển để sử dụng trong lĩnh vực thú ý.

Ngoài khỉ đột, các loài động vật khác ở Sở thú Atlanta gồm đười ươi Bornean và Sumatra, hổ Sumatra, sư tử châu Phi cùng 1 con báo mây sẽ được tiêm vắcxin trong vài ngày tới.

“Các đội của sở thú đang theo dõi rất chặt chẽ những con khỉ đột bị mắc bệnh và hy vọng chúng sẽ hồi phục hoàn toàn. Chúng tôi cũng đặc biệt lưu ý đến Ozzie, con khỉ đột 60 tuổi. Vì tuổi đã cao nên Ozzie rất dễ mắc phải các biến chứng của Covid-19”, Sam Rivera, Giám đốc cấp cao về sức khỏe động vật của Sở thú Atlanta cho biết.

Đây không phải lần đầu tiên các trường hợp động vật mắc Covid-19 được ghi nhận ở Mỹ. Vào tháng 2 vừa qua, Vườn thú San Diego cũng thông báo, 8 con khỉ đột của vườn thú đã dương tính với SARS-CoV-2. Rất may, chúng đã hồi phục hoàn toàn và trong đó, có một con khỉ đột đã 49 tuổi. Ngoài ra, Vườn thú California cũng báo cáo 2 trường hợp báo tuyết nhiễm Covid-19 và được chữa khỏi vào tháng 7.

ĐÌNH TOÁN (Theo The Guardian)

Ý kiến bạn đọc