Các địa phương tiếp tục chi viện nhân lực cho Bắc Giang, Bắc Ninh

VHO- Bộ Y tế cho biết, trưa ngày 3.6, cả nước có 102 ca mắc mới Covid-19 (BN7871-7972), trong đó có 6 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh; 96 ca ghi nhận trong nước tại 5 tỉnh, thành phố.

96 ca trong nước tại Bắc Giang (55), Bắc Ninh (14), TP. Hồ Chí Minh (19), Hà Nội (6), Long An (2). Đặc biệt bệnh nhân ở Hà Nội có 4 ca là F1 tại chùm ca bệnh Tập đoàn T&T, TP HCM liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng; còn lại là các bệnh nhân F1, trong khu cách ly, phong tỏa.
Tổng số bệnh nhân Covid-19 tích lũy tại Việt Nam là 6.446 ca ghi nhận trong nước và 1.526 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 4.876 ca.

Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng cũng không ngăn được tinh thần chống dịch của các y bác sĩ, những ngày qua, các đoàn y bác sĩ, nhân viên y tế tại các địa phương vẫn tiếp tục xuất quân đến với tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang chia lửa cùng đồng nghiệp, quyết tâm dập dịch.

Các địa phương tiếp tục chi viện nhân lực cho Bắc Giang, Bắc Ninh - Anh 1

Các y bác sĩ Quảng Ninh trong buổi xuất quân sáng 3.6

Sáng 3.6, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (TP Hạ Long), tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ xuất quân đợt 2 đưa 20 cán bộ, y, bác sĩ của tỉnh cùng các trang thiết bị hiện đại lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19. Trước đó, Quảng Ninh cũng đã cử 200 cán bộ, nhân viên y tế của tỉnh đến với tâm dịch từ ngày 15.5.

Cùng ngày, UBND, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức gặp mặt đoàn cán bộ của tỉnh Phú Thọ gồm 84 bác sỹ, dược sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên lên đường tiếp sức cùng các đồng nghiệp trong điều trị bệnh nhân Covid-19 tại tâm dịch Bắc Giang.  Chỉ sau 1 ngày phát động tinh thần xung phong tình nguyện, phát huy nghĩa cử cao đẹp của người cán bộ y tế trên quê hương Đất Tổ, đã có 142 cán bộ y tế đăng ký tham gia. Sở Y tế đã chọn 84 cán bộ trong đó có 18 bác sĩ thuộc các chuyên ngành hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, đa khoa, ngoại, nhi, y học cổ truyền, 66 điều dưỡng dược sĩ, kỹ thuật viên.  Trước đó, ngày 31.5.2021, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cũng đã cử đoàn công tác gồm 6 bác sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tới Bắc Ninh hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19.

Từ miền Trung nắng lửa, như thiêu đốt nhưng không hề ảnh hưởng đến tinh thần của những người thầy thuốc. Trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, đoàn y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng gồm 7 thành viên đã ngay lập tức lên đường “chia lửa” với điểm nóng dịch Covid-19 tại Bắc Giang trong chiều ngày 1.6.

Các địa phương tiếp tục chi viện nhân lực cho Bắc Giang, Bắc Ninh - Anh 2

Y bác sĩ tỉnh Phú Thọ lên đường tới tâm dịch

Ngoài ra, trưa ngày 1.6, giữa cái nắng đổ lửa, gần 350 sinh viên tình nguyện cùng các giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai do PGS.TS. Đào Xuân Cơ - Phó Giám đốc bệnh viện Ngoài ra, Bạch Mai làm trưởng đoàn đã có mặt ở tâm dịch Bắc Giang. Trọng trách của đoàn là thực hiện việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho công nhân hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Đồng hành với thầy trò Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, 50 giảng viên và sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội cũng có mặt tại tâm dịch Bắc Ninh vào trưa ngày 1.6. Đây là lần thứ 3 trong vòng 10 ngày Trường đã xuất quân chi viện cho Bắc Ninh, nâng tổng số lên 160 người. 

Các cán bộ, nhân viên y tế đều là những y, bác sĩ đã có kinh nghiệm trong chống dịch, cũng như có năng lực chuyên môn tốt, sẵn sàng đem những kiến thức, kinh nghiệm để hỗ trợ cho các điểm nóng của dịch. Mỗi cán bộ , HSSV sẽ là một chiến sĩ, phát huy chuyên môn, khắc phục khó khăn, phối hợp tốt với tỉnh bạn để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ Y tế, lãnh đạo tỉnh và nhân dân giao phó. 

Họ đều xác định đây sẽ là những ngày chiến đấu kiên cường với dịch bệnh, sẽ là những ngày trầm mình trong bộ đồ bảo hộ nóng bức, là những lúc lòng chùng xuống vì nhớ con, nhớ nhà, nhưng tất cả vì người bệnh, vì nhân dân, cần xung phong đến những nơi đất nước đang cần. Với sức trẻ, nhiệt huyết và tài năng được rèn giũa qua những đợt dịch lần trước, những chiến sĩ xung phong sẽ góp phần cùng với cả nước làm nên chiến thắng trong một ngày không xa qua chuyến đi không biết ngày về, chỉ hẹn ngày bình an. 

Q.HOA

Ý kiến bạn đọc