Đẩy mạnh phong trào TDTT trong lực lượng Công an

VHO-Chiều 26.5, Bộ Công an, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp số 04/CTPH-BCA-BVHTTDL giữa Bộ Công an và Bộ VHTTDL về quản lý, chỉ đạo hoạt động thể dục thể thao (TDTT) trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) giai đoạn 2016-2020, ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị.

Cùng dự còn có các Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Trung tướng Lương Tam Quang, Thiếu tướng Lê Tấn Tới và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương…

Công tác TDTT trong lực lượng CAND là một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp TDTT của đất nước

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, công tác TDTT trong lực lượng Công an nhân dân là một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp TDTT của đất nước, với mục đích nâng cao sức khỏe, thể lực, trang bị kỹ năng chiến đấu, giúp cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đưa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đến gần hơn với quần chúng nhân dân.

Đẩy mạnh phong trào TDTT trong lực lượng Công an - Anh 1

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị

Thông qua Chương trình phối hợp giữa hai Bộ đã góp phần đẩy mạnh phong trào TDTT trong lực lượng Công an ngày càng sôi nổi, rộng khắp, đa dạng về hình thức, phong phú, hấp dẫn về nội dung, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia tập luyện, thi đấu các môn thể thao và rèn luyện thể lực. Trong thời gian qua, tại Đại hội TDTT toàn quốc, các giải thể thao khu vực, châu lục và thế giới, các vận động viên ngành Công an đạt được 2.372 huy chương, trong đó có 201 huy chương quốc tế, đóng góp thành tích xuất sắc vào thành công chung của thể thao Việt Nam.

Để Chương trình phối hợp về quản lý, chỉ đạo hoạt động TDTT trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2025 đạt được chất lượng, hiệu quả cao, Bộ VHTTDL đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an các địa phương tăng cường phối hợp với ngành VHTTDL đẩy mạnh hơn nữa thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030; Phối hợp xây dựng kế hoạch, đề xuất các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư quỹ đất, cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện và bố trí cán bộ chuyên trách để phát triển phong trào TDTT lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn, đặc biệt ở khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn…

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để triển khai thực hiện 8 nội dung, nhiệm vụ trong Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025, chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ phong trào tập luyện TDTT, rèn luyện thể lực của cán bộ, chiến sỹ và phát triển thể thao thành tích cao trong lực lượng Công an nhân dân.

Đẩy mạnh phong trào TDTT trong lực lượng Công an - Anh 2

Bộ VHTTDL cũng mong muốn lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, dành nhiều nguồn lực đầu tư hơn nữa để phát triển phong trào TDTT trong lực lượng CAND, đặc biệt để triển khai thực hiện thành công Đề án “Tổng thể về đầu tư, phát triển thể thao thành tích cao CAND giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, phấn đấu đưa thành tích thể thao CAND đạt vị trí là 1 trong 10 đơn vị dẫn đầu của Thể thao Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, thời gian tới, phong trào TDTT trong CAND sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tích cao hơn, góp phần xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xứng đáng là điểm tựa tinh thần, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong lực lượng Công an

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng cho biết, ngày 25.3.2016, Bộ Công an và Bộ VHTTDL đã ký kết chương trình phối hợp số 04 về quản lý, chỉ đạo hoạt động thể dục, thể thao trong lực lượng CAND. Qua 5 năm triển khai thực hiện, Chương trình đã đạt được nhiều kết quả với 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ký kết và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp; đã tổ chức được nhiều hoạt động TDTT trong lực lượng CAND, tạo không khí thi đua sôi nổi trong phong trào rèn luyện thể lực, nâng cao sức chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới.

Đẩy mạnh phong trào TDTT trong lực lượng Công an - Anh 3

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá cao Chương trình phối hợp giữa hai Bộ

“Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể và TDTT để nâng cao thể lực, bản lĩnh, ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ. Phong trào tập luyện TDTT đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương. Thể thao CAND trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá.

Trong giai đoạn 2016 – 2021, đã có 100% công an các đơn vị, địa phương tham gia hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân đã có hơn 1000 đội bóng đá được thành lập trong lực lượng CAND; tổ chức hơn 2.400 giải, hội thi, hội thao, đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh, cấp cơ sở; cử gần 32.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia hơn 1.500 giải thể thao do ngành Văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức; tổ chức theo định kỳ 05 năm/1 lần Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc”. Gần đây nhất là Đại hội khỏe lần thứ VIII được tổ chức vào tháng 8.2020 với hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Thể thao thành tích cao được đầu tư có hệ thống với 25 môn thể thao đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, là một trong 10 đơn vị mạnh nhất toàn quốc và có nhiều đóng góp vào thành tích chung của thể thao Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực…

Đẩy mạnh phong trào TDTT trong lực lượng Công an - Anh 4

Hai Bộ trưởng ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025

Để chương trình phối hợp quản lý, chỉ đạo, tổ chức hoạt động TDTT trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2025 đạt hiệu quả, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các cơ quan chức năng của hai Bộ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi để triển khai đạt chất lượng, hiệu quả 08 nội dung, nhiệm vụ trong Chương trình phối hợp, giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với ngành VHTTDL đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, giai đoạn 2021 - 2030, Chỉ thị số 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác TDTT lực lượng CAND trong thời gian tới; nghiên cứu và tổ chức triển khai các nội dung trong Chương trình phối hợp sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi đơn vị, địa phương.

Đẩy mạnh phong trào TDTT trong lực lượng Công an - Anh 5

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã ký Chương trình phối hợp giữa hai Bộ giai đoạn từ năm 2021-2025.

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG

Ý kiến bạn đọc