Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

TPHCM chốt lịch thi lớp 10 năm học 2021-2022

Thứ Tư 12/05/2021 | 10:33 GMT+7

VHO- Thành phố đề nghị Sở GDĐT triển khai, phối hợp với TP.Thủ Đức và các quận huyện thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Học sinh tại TPHCM sẽ dự thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 2-3.6. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn

Học sinh tại TPHCM sẽ dự thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 2-3.6. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh thành như Thanh Hóa, Bắc Ninh và một số trường THPT tại Hà Nội đã điều chỉnh phương án thi vào lớp 10 THPT năm học 2021- 2022.

Do đó, nhiều thí sinh, phụ huynh tại TPHCM cũng đang trông mong thông tin về phương án thi của TPHCM.

Theo thông tin từ ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết, ngày 11.5, Thành phố đã họp Ban chỉ đạo các kỳ thi cuối cấp.

TPHCM đề nghị Sở GDĐT triển khai, phối hợp với TP.Thủ Đức và các quận huyện thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 như kế hoạch vào ngày 2 - 3.6 và kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Lịch thi lớp 10 tại TPHCM.

Lịch thi lớp 10 tại TPHCM

Theo ông Dương Anh Đức, công tác chuẩn bị kỳ thi diễn ra trong hoàn cảnh tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam rất phức tạp, đòi hỏi các biện pháp cần được thực hiện triệt để, nghiêm túc; chú trọng đến công tác hỗ trợ các điểm thi để đảm bảo an toàn cao nhất.

Trước đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 đã được ấn định từ ngày 1.6 đến hết 3.6. Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, TPHCM sẽ vẫn giữ nguyên lịch thi lớp 10 như kế hoạch.

Kỳ thi vào lớp 10 thường sẽ chính thức diễn ra vào ngày 2 và 3.6 với 3 môn là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Thí sinh làm thủ tục dự thi từ 1.6.

Khác với các năm trước, cả 3 môn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đều tính điểm hệ số 1. Thời gian làm bài với môn Ngữ văn, môn Toán là 120 phút/môn và môn ngoại ngữ là 90 phút.

Sở GDĐT TPHCM cũng đã công bố thống kê về nguyện vọng đăng kí của thí sinh trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 thường, chuyên và tích hợp năm học 2021-2022.

Thông tin thống kê là cơ sở quan trọng để học sinh lớp 9 có thể điều chỉnh nguyện vọng phù hợp vào các trường. Qua số liệu này, thí sinh có thể tính được tỉ lệ chọi ban đầu.

Phân tích của Lao Động, tỉ lệ chọi tuyển sinh vào lớp 10 của nhiều trường THPT tại TPHCM có chiều hướng giảm. Trong đó, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có chỉ tiêu lớp thường là 450 nhưng có tới 1.484 nguyện vọng 1, tỉ lệ chọi 1/33. Đây là trường thường xuyên có tỉ lệ chọi cao nhất những năm gần đây. So với năm 2020, tỉ lệ chọi của Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền giảm hơn. Tỉ lệ năm 2020 của trường này là 1/4,4.

Một số trường năm 2020 có tỉ lệ cao khác cũng giảm xuống như THPT Gia Định giảm từ 1/3,18 xuống 1/3,13; Trung học Thực hành Đại học Sư phạm giảm từ 1/2,79 xuống 1/2,74, THPT Mạc Đĩnh Chi giảm từ 1/2,55 xuống 1/2,39, THPT Nguyễn Thị Minh Khai giảm từ 1/2,32 xuống 1/2,27, Trung học Thực hành Đại học Sư phạm giảm từ 1/2,79 xuống 1/2,74...

Trong số 108 trường, có 37 trường có nguyện vọng ít hơn cả chỉ tiêu.

LAODONG.VN

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top