Khánh Hòa: Phát hiện một trưởng thôn chung phòng khách sạn với nữ nhân viên massage

VHO - Sáng 11.5, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, cho biết: Cơ quan chức năng vừa tổ chức kiểm tra hành chính khách sạn An Khang (515 đường Lê Văn Miến, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) thì phát hiện ông Nguyễn Ngọc Mẫn, Trưởng thôn Điệp Sơn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) đang ở chung phòng với một phụ nữ làm nghề massage tự do.

Khánh Hòa: Phát hiện một trưởng thôn chung phòng khách sạn với nữ nhân viên massage - ảnh 1

Lực lượng công an kiểm tra hành chính khách sạn An Khang (515 đường Lê Văn Miến, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

Theo đó, ngày 8.5, nhận tin báo Khách sạn An Khang (515 đường Lê Văn Miến, TP Nha Trang) sử dụng dịch vụ massage, đường dây “gái gọi”, lực lượng Công an phường Vĩnh Hoà, TP. Nha Trang đã tổ chức kiểm tra hành chính khách sạn An Khang và bắt quả tang ông Nguyễn Ngọc Mẫn (Trưởng thôn Điệp Sơn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) đang ở chung phòng khách sạn với một cô gái tên Cúc (trú tại TP. Nha Trang) làm nghề massage. Lực lượng công an đã lập biên bản và mời ông Mẫn cùng cô Cúc về trụ sở công an phường Vĩnh Hoà để làm rõ sự việc. “Qua đấu tranh cô gái tên Cúc khai nhận đang làm nghề massage tự do. Công an phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang đang đấu tranh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm ông Mẫn và cô Cúc theo quy định”, một lãnh đạo Công an phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, cho biết.

Trước đó, ngày 2.5, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã ban hành văn bản khẩn yêu cầu tạm dừng tất cả các dịch vụ massage, karaoke, vũ trường tại các cơ sở kinh doanh để phòng, chống dịch Covid-19.

Được biết, ông Nguyễn Ngọc Mẫn là Trưởng thôn Điệp Sơn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh trong nhiều năm nay. Hiện tại, ông Nguyễn Ngọc Mẫn đang nằm trong danh sách ứng cử viên Hội đồng Nhân dân xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

THANH HÒA

Ý kiến bạn đọc