Hà Nội: Một chuyên gia người Ấn Độ có kết quả xét nghiệm dương tính

VHO- Trước khi về nhà tại Hà Nội, bệnh nhân nhập cảnh ngày 17.4.2021, được cách ly tập trung tại khách sạn Cảnh Hưng, quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, lần 1 ngày 19.4, lần 2 ngày 30.4, kết quả đều âm tính (CDC Hải Phòng).

Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, vào lúc 23h ngày 3.5, Hà Nội ghi nhận 1 bệnh nhân nghi dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân tên là V.V, sinh năm 1984, quốc tịch Ấn Độ; hiện là chuyên gia làm việc cho một công ty tại Việt Nam; đang cư trú tại Park 10, tầng 34, phòng 12B,  Khu đô thị Timecity, Mai Động, Hoàng Mai.

Trước đó, bệnh nhân nhập cảnh ngày 17.4.2021, được cách ly tập trung tại khách sạn Cảnh Hưng, quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, lần 1 ngày 19.4, lần 2 ngày 30.4, kết quả đều âm tính (CDC Hải Phòng).

Ngày 1.5, bệnh nhân hết cách ly, đi taxi về Hà Nội về ở tại địa chỉ trên cùng vợ và con, tự khai chưa đi đâu xa.

Ngày 3.5 bệnh nhân tự đến Bệnh viện Vimec làm xét nghiệm dịch vụ, cho kết quả dương tính.  Hiện bệnh nhân được chuyển đến cách ly điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới TƯ 2; mẫu bệnh phẩm được chuyển đến CDC Hà Nội để tiếp tục xét nghiệm.

Tại nhà bệnh  nhân có vợ và con hiện sức khỏe bình thường, đang được điều tra lấy mẫu; tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp người tiếp xúc gần, tiếp xúc F2 để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cách ly.

Ngay trong đêm 3.5, UBND phường Mai Động đã có công văn thông báo đề nghị toàn bộ dân cư trong tòa nhà Park 10 không rời khỏi nơi cư trú kể từ 0h ngày 3.5 cho đến khi có thông báo mới.

Q.HOA     

 

Ý kiến bạn đọc