Thanh Hóa: Dừng tổ chức lễ công bố thành lập thị xã Nghi Sơn và hai lễ hội du lịch biển để phòng, chống dịch

VHO-Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất chủ trương để thị xã Nghi Sơn tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn, kết hợp với tổ chức khai trương Du lịch biển Hải Hòa năm 2021 vào ngày 30.4.2021; huyện Hoằng Hóa tổ chức Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2021 vào ngày 1.5.2021.

Thanh Hóa: Dừng tổ chức lễ công bố thành lập thị xã Nghi Sơn và hai lễ hội du lịch biển để phòng, chống dịch - Anh 1

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2019

Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 hiện nay đang diễn biến rất phức tạp, để đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách, thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo, tạm dừng tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn, kết hợp với tổ chức khai trương du lịch biển Hải Hòa năm 2021; không tổ chức bắn pháo hoa trên địa bàn thị xã Nghi Sơn vào dịp 30.4 – 1.5.2021; không tổ chức Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2021.

Đồng thời giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo việc sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa từ dự kiến tổ chức bắn pháo hoa sang mua các trang thiết bị, vật tư y tế, kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thanh Hóa: Dừng tổ chức lễ công bố thành lập thị xã Nghi Sơn và hai lễ hội du lịch biển để phòng, chống dịch - Anh 2

Theo công điện, Thanh Hóa sẽ đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch không đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Cũng vào chiều ngày 26.4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tiếp tục cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chính về việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc