Triệt phá tụ điểm cờ bạc do các "quý bà" cầm đầu

VHO- Lực lượng công an đã bắt quả tang hơn 10 đối tượng đang đánh bài ăn thua bằng tiền, trong đó có nhiều phụ nữ.

Tụ điểm cờ bạc có nhiều phụ nữ tham gia. (Ảnh: CTV)

Tụ điểm cờ bạc có nhiều phụ nữ tham gia. (Ảnh: CTV) 

Ngày 24.4, Công an Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Tiền Giang  triệt phá một tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền, tạm giữ  nhiều đối tượng.

Trưa 23/4, các lực lượng làm nhiệm vụ bất ngờ kiểm tra một nhà dân ở ấp 5, xã Bình Xuân, Thị xã Gò Công (Tiền Giang), đã bắt quả tang hơn 10 đối tượng đang đánh bài ăn thua bằng tiền, trong đó có nhiều phụ nữ. Tại hiện trường, lực lượng công an đã  thu giữ 68 bộ bài, 10 xe mô tô các loại, 11 điện thoại di động và gần 150 triệu đồng, đồng thời tiến hành mời làm việc 13 đối tượng có liên quan. Qua xác minh ban đầu, tụ điểm này do Lê Thị Mỹ Dung, sinh năm 1965, cư trú cùng ấp tổ chức.

Tang vật tại hiện trường. (Ảnh: CTV)

Tang vật tại hiện trường. (Ảnh: CTV)

Qua làm việc, Công an thị xã Gò Công ra quyết định tạm giữ 03 đối tượng để điều tra,  gồm: Lê Thị Mỹ Dung, Phạm Thị Sương, cư trú cùng ấp và Huỳnh Thị Tuyết Sơn, cư trú Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Riêng 10 đối tượng còn lại cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh và tiếp điều tra, xử lý.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc