Quảng Trị: Lễ hội Thống nhất non sông và Khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021

VHO- Từ ngày 30.4- 5.5, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông và Khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải, Khu dịch vụ - du lịch Cửa Việt và đảo Cồn Cỏ.

Quảng Trị: Lễ hội Thống nhất non sông và Khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021 - Anh 1

Khách du lịch dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 46 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 49 năm ngày giải phóng Quảng Trị và là dịp để tôn vinh các giá trị truyền thống, lịch sử và các mạng của dân tộc; giới thiệu mảnh đất, con người, tiềm năng, thế mạnh du lịch của vùng đất thép Quảng Trị.

Trong khuôn khổ Lễ hội Thống nhất non sông, tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức các hoạt động: Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tổ chức vào ngày 29.4 tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Đường 9, Thành cổ Quảng Trị, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn; Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” ở kỳ đài phía Bắc cầu Hiền Lương; giải đua thuyền “Thống nhất non sông” trên sông Bến Hải (ngày 30.4); chương trình nghệ thuật khai trương mùa du lịch biển, đảo 2021 với chủ đề “Biển gọi” và màn bắn pháo hoa tầm thấp (lúc 20 giờ ngày 30.4) tại Khu dịch vụ - du lịch Cửa Việt, huyện Gio Linh.

Quảng Trị: Lễ hội Thống nhất non sông và Khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021 - Anh 2

Đảo Cồn Cỏ đang là điểm đến rất "hot" ở miền Trung

Mùa du lịch biển, đảo năm 2021 tỉnh Quảng Trị còn nhiều hoạt động tổ chức tại Khu dịch vụ - du lịch Cửa Việt: Giải việt dã tỉnh Quảng Trị hưởng ứng “Tuần lễ du lịch biển, đảo 2021” (ngày 1.5), hội nghị hợp tác phát triển du lịch (ngày 2.5 tại khu nghỉ dưỡng Sepon Boutique), chung kết cuộc thi Đại sứ du lịch Quảng Trị (20 giờ ngày 2.5), giải bóng chuyền bãi biển (ngày 2 - 4.5); trưng bày, giới thiệu các nông sản đặc trưng, văn hóa ẩm thực, hội đu, hội bài chòi, kéo co, thi đầu bếp giỏi, trình diễn nghệ thuật ánh sáng... Ngoài ra còn có chương trình famtrip giới thiệu các khu điểm du lịch biển, đảo Cồn Cỏ và các điểm dịch vụ du lịch văn hóa, lịch sử ở Quảng Trị.

Ông Nguyễn Đức Tân, Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết: “Đến nay, công tác chuẩn bị cho Lễ hội đang được hoàn tất. Tỉnh đặc biệt chú trọng đến việc phòng chống dịch trong các ngày diễn ra Lễ hội, đảm bảo an toàn cho đại biểu, người dân và du khách tham gia các sự kiện. Đồng thời, làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19".

Quảng Trị: Lễ hội Thống nhất non sông và Khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021 - Anh 3

Khách check in tại đảo Cồn Cỏ

Trong khuôn khổ Lễ hội, ngày 2.5, tại khu nghỉ dưỡng Sepon Boutique (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) sẽ diễn ra Hội nghị hợp tác phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021 với chủ đề “Liên kết khai thác giá trị tiềm năng”. Dự kiến, Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch; lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đại diện các Sở Du lịch, Sở VHTTDL một số tỉnh, thành phố, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp du lịch; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trực thuộc tỉnh…

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ nghe các tham luận về chủ đề: “Sức bật cho du lịch Quảng Trị trong thời gian tới”. Trong đó, đại diện Tổng cục Du lịch sẽ trình bày về định hướng Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam qua giai đoạn 2021- 2025 và các vấn đề đặt ra với du lịch Quảng Trị; đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam đánh giá về xu thế của du lịch 2021- 2022 và các lợi thế cạnh tranh của du lịch Quảng Trị. Sở VHTTDL Quảng Trị trình bày chính sách và các giải pháp phục hồi, phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn bình thường mới. Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, Quảng Bình đưa ra giải pháp liên kết, thúc đẩy du lịch giữa tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình và Quảng Trị. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị thông tin về chính sách thu hút đầu tư về du lịch tỉnh Quảng Trị….

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận về giải pháp liên kết phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị với sự tham gia của đại diện tập đoàn FLC, tập đoàn T&T, công ty cổ phần đầu tư Hacom Holdings, Vietravel, Saigontourist…

THUÝ HÀ

Ý kiến bạn đọc