Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Nhiều hạng mục thuộc Khu di tích Chiến thắng Núi Thành (Quảng Nam) bị xuống cấp: Cần nhanh chóng quy hoạch tu bổ, tôn tạo di tích

Thứ Hai 19/04/2021 | 11:03 GMT+7

VHO- UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra thông báo kết luận, theo đó yêu cầu huyện Núi Thành phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương lập quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng Chiến thắng Núi Thành để làm cơ sở đề xuất chủ trương đầu tư nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích này.

 Một trong những hạng mục thuộc khu di tích đã xuống cấp nghiêm trọng

Trước đó, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã khảo sát thực tế di tích và làm việc với UBND huyện Núi Thành về định hướng đầu tư tu bổ, nâng cấp Khu di tích lịch sử cách mạng Chiến thắng Núi Thành.

Di tích Chiến thắng Núi Thành được công nhận di tích lịch sử cách mạng quốc gia năm 1979 nhưng phải đến năm 1984, UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) mới xây dựng tượng đài Chiến thắng Núi Thành và đến năm 1995 mới hoàn thành. Ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, hiện hầu hết các hạng mục như tượng đài, sân hành lễ, bậc thang, Nhà điều hành, nhà vệ sinh, hệ thống điện, nước… đã xuống cấp nghiêm trọng. Các công trình phụ trợ phục vụ di tích, đặc biệt khu vực đồi 49, 50 và khu Yên Ngựa hầu như không còn gì. Các điểm di tích gốc (đồi 49 và đồi 50) chưa được khoanh vùng bảo vệ, chưa có đường vào… Một số hạng mục như đường giao thông kết nối sân sau tượng đài, nhà trưng bày, đón tiếp khách chưa được đầu tư. Việc khai thác tại mỏ đá ở gần đó cũng ảnh hưởng đến khu di tích.

Từ năm 2019, Quảng Nam cũng đã có các thông báo thống nhất chủ trương giao cho địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để lập quy hoạch, lập dự án đầu tư tôn tạo, phát huy giá trị di tích để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, trong đó ưu tiên vận động xã hội hóa đầu tư. Năm 2020, địa phương đã phối hợp với Ban quản lý Di tích và danh thắng xây dựng hồ sơ khoa học, đề nghị công nhận di tích cấp quốc gia đặc biệt đối với di tích Chiến thắng Núi Thành, trong đó khoanh vùng bảo vệ khu vực 1 hơn 10.000m2 và khu vực 2 hơn 149.000m2. Huyện Núi Thành đề xuất chủ trương quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Chiến thắng Núi Thành, đầu tư tu bổ, tôn tạo khu di tích này với mức khái toán khoảng 70 tỉ đồng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo di dời mỏ đá để tạo không gian, phát huy giá trị của di tích.

Kiểm tra thực tế, làm việc với các đơn vị liên quan, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã giao UBND huyện Núi Thành chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL và các đơn vị liên quan khẩn trương lập quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạnh Chiến thắng Núi Thành, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt vào cuối quý II hoặc đầu quý III.2021, trước khi Bộ VHTTDL trình Thủ tướng xem xét công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Đối với các điểm di tích gốc (đồi 49 và đồi 50), trước mắt tiến hành khoanh vùng khu vực bảo vệ, trong đó khu vực bảo vệ I chỉ khoanh vùng diện tích theo hồ sơ báo cáo đề xuất gửi Bộ VHTTDL (khoảng 10 - 15 ha); các khu vực bảo vệ II cần rà soát hồ sơ thủ tục và thực trạng quản lý, sử dụng đất rừng để có phương án quản lý phù hợp.

Thông báo cho người dân trồng cây tiếp tục quản lý cho đến khi khai thác và khuyến khích chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, cây gỗ lớn, cây bản địa tạo rừng, cảnh quan, trong khu vực đã cắm mốc di tích và xác định lộ trình bảo tồn, phát huy giá trị di tích. Đồng thời, kết nối hệ thống giao thông (đường ĐT 618) và các điểm di tích, du lịch trên địa bàn huyện thành tour du lịch thu hút du khách tham quan, trải nghiệm... Ông Tân cũng nhấn mạnh, cần khẩn trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia Chiến thắng Núi Thành thiết thực, hiệu quả, xứng tầm với giá trị lịch sử. Trong đó, thống nhất quy hoạch xây dựng Khu đón tiếp ở phía trước và sửa chữa nhà điều hành, nhà vệ sinh... Đối với các điểm di tích gốc sẽ xây dựng các Nhà bia ở đồi 49, đồi 50, Đại đội tập kết tuyên thệ và đường nối từ ĐT 618 đến khu vực Nhà bia di tích. Đồng thời yêu cầu huyện Núi Thành làm việc với chủ khai thác mỏ đá đang hoạt động ở phía Nam Tượng đài và có văn bản chính thức đề xuất phương án xử lý để báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

 Để đánh bại ý chí xâm lược của kẻ thù, đêm 25 rạng ngày 26.5.1965, Đại đội 2, Tiểu đoàn 70 Bộ đội địa phương Quảng Nam được tăng cường một phân đội đặc công đã tập kích, tiêu diệt gọn lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tại đồi 49 và đồi 50 Núi Thành-Quảng Nam. Với chiến công này, Đại đội 2, Tiểu đoàn70 được Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tặng cờ “Lập công đầu, diệt gọn từng đơn vị chiến đấu Mỹ”.

Tại Đại hội Anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn miền Nam lần thứ II, ngày 17.9.1967, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã tuyên dương Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Nam danh hiệu “Quảng Nam trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ”. Với những giá trị lịch sử nêu trên, địa điểm Chiến thắng Núi Thành đã được Bộ VHTT (nay là Bộ VHTTDL) xếp hạng di tích quốc gia ngày 29.4.1979.

K.CHI

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top