Thành lập Hội Văn nghệ Dân gian tỉnh Bạc Liêu

VHO - Ngày 20.3, tại tỉnh Bạc Liêu, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu tổ chức đại hội thành lập Hội Văn nghệ dân gian Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đại hội mang ý nghĩa, đánh dấu bước chuyển về mặt tổ chức của Chi hội Văn nghệ dân gian Bạc Liêu thành cấp Hội trong tổ chức Liên hiệp Văn học nghệ thuật của địa phương.

Thành lập Hội Văn nghệ Dân gian tỉnh Bạc Liêu - Anh 1

Đại hội đã thông qua báo cáo đánh giá hoạt động của Chi hội Văn nghệ Dân gian nhiệm kỳ 2015-2020 với những kết quả được ghi nhận về nghiên cứu, văn hóa nói chung, văn nghệ dân gian nói riêng, góp phần bảo tồn, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa Bạc Liêu. Theo đó, thời gian qua bên cạnh hoạt động chuyên môn, Chi hội đã xuất bản được nhiều ấn phẩm tiêu biểu như: Tìm hiểu cổ nhạc Bạc Liêu; Sổ tay Đờn ca tài tử; 20 bản Tổ Đờn ca tài tử; Chân dung âm nhạc Bạc Liêu; Lễ hội Quán âm Nam Hải Bạc Liêu; Tôn giáo, tín ngưỡng dân gian cư dân ven biển Bạc Liêu; Dạy học thơ văn Nguyễn Đình Chiểu từ góc nhìn văn hóa Nam bộ,… Cùng với đó, Chi hội cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu về tín ngưỡng thờ nữ thần trong cộng đồng người Hoa ở tỉnh Bạc Liêu, công trình về không gian thờ tự tại gia của cư dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, giải pháp nâng cao dạy học môn văn học dân gian địa phương cho sinh viên ngành Tiếng Việt và văn hóa,... 

Thành lập Hội Văn nghệ Dân gian tỉnh Bạc Liêu - Anh 2

Ban chấp hành Hội Văn nghệ dân gian tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Văn nghệ dân gian tỉnh Bạc Liêu gồm 19 thành viên. Ông Trần Phước Thuận, Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Bạc Liêu (trước đây) được bầu làm Chủ tịch Hội. Hội Văn nghệ dân gian tỉnh Bạc Liêu đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, thông qua quyết nghị, đặt ra những mục tiêu trong công tác nghiên cứu, góp phần bảo tồn văn hóa của địa phương.

Thành lập Hội Văn nghệ Dân gian tỉnh Bạc Liêu - Anh 3

Đại diện Ban chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, PGS.TS Lâm Nhân (đứng thứ ba, từ phải qua) trao trao Kỷ niệm chương đến các hội viên

Tại đại hội, PGS.TS Lâm Nhân, Ủy viên Thường vụ, đại diện Ban chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã công bố, trao Bằng khen cho tập thể Chi hội Văn nghệ dân gian Bạc Liêu, trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam đến các hội viên Hội Văn nghệ dân gian tỉnh Bạc Liêu.

PHAN ĐÌNH DŨNG

Ý kiến bạn đọc