Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Hiện thực hóa phim“made by me”

Thứ Hai 15/03/2021 | 11:18 GMT+7

VHO- Thời gian qua, những dự án, cuộc thi, liên hoan phim (LHP) được tổ chức dành cho giới trẻ nhằm tạo sân chơi nghệ thuật, tìm kiếm tài năng và những tác phẩm điện ảnh có chất lượng đã liên tiếp diễn ra và thu hút hàng nghìn bạn trẻ tham dự.

 Hậu trường “Van Lang Film Fest 2021” của các sinh viên

Những sáng tạo nghiêm túc, lấp lánh những sắc màu tươi mới đã cho thấy sức hút thực sự của bộ môn Nghệ thuật thứ 7 đối với những người trẻ.

Thử sức làm phim chuyên nghiệp

LHP Văn Lang - Van Lang Film Fest 2021 do Trường ĐH Văn Lang tổ chức vừa trải qua vòng 1 chọn kịch bản để chuẩn bị cho các vòng thi tiếp theo. Theo BTC, sau chưa đầy 1 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút hơn 700 thí sinh đăng ký với 89 tác phẩm dự thi, cùng hàng trăm nghìn lượt tài khoản tiếp cận qua mạng xã hội. Ban giám khảo đã chọn ra 46 đội vào vòng tổ chức làm phim. Trong tháng 3 và tháng 4.2021, các thành viên cố vấn phụ trách sẽ hướng dẫn các đội hoàn thiện sản phẩm. Ba hội thảo với các chủ đề: Tổ chức sản xuất phim chuyên nghiệp; Thực hành kỹ năng diễn xuất; Phim hoạt hình - Giao thoa của điện ảnh và thiết kế tương tác sẽ lần lượt được tổ chức trong thời gian diễn ra vòng bán kết, nhằm hỗ trợ và tạo kênh tương tác, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các chuyên gia, nhà làm phim có tên tuổi và các bạn trẻ.

BTC Van Lang Film Fest 2021 cũng cho biết, trong vòng chung kết, LHP sẽ công chiếu và chấm điểm trực tiếp, đồng thời cũng công chiếu online và bình chọn trên Fanpage của Nhà trường. Dự kiến, Gala tổng kết trao giải sẽ diễn ra cuối tháng 5.2021. Trong khuôn khổ chương trình, talkshow “Phim điện ảnh - truyền hình và giấc mơ của người trẻ” cũng được tổ chức với sự tham gia của các khách mời có uy tín như đạo diễn Lý Minh Thắng; Biên kịch Nguyễn Thị Ngọc Bích; PGS, TS, NGƯT Phan Thị Bích Hà; ThS, họa sĩ Phan Quân Dũng; Đạo diễn, NSND Đào Bá Sơn… Theo BTC, Van Lang Film Fest là sân chơi nghệ thuật dành cho sinh viên, cựu sinh viên Văn Lang và các trường bạn có đam mê điện ảnh được thử sức, trải nghiệm làm phim chuyên nghiệp; tạo cầu nối để cộng đồng sinh viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia và phát triển tài năng nghệ thuật.

Cùng với LHP nói trên, cuộc thi Tìm kiếm tài năng làm phim kỹ thuật số RMIT mùa 2 đã chính thức khởi động, tạo môi trường thúc đẩy sáng tạo cho điện ảnh Việt Nam trong tương lai. Cuộc thi dành cho học sinh THPT tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt, yêu thích làm phim, quay clip và sáng tạo nội dung số. Cuộc thi diễn ra từ tháng 2 đến tháng 5.2021. Trong vòng đầu tiên, mỗi đội dự thi sẽ gửi một video có độ dài tối đa 1 phút, giới thiệu niềm đam mê làm phim của đội mình. Ban giám khảo sẽ chọn ra 45 đội vào vòng Huấn luyện kỹ năng và chọn lọc chủ đề làm phim phù hợp. Các đội sẽ làm một đoạn video ngắn theo đề tài BTC đề ra. Mười đội được chọn vào vòng chung kết sẽ trình bày đoạn video của đội mình và có 5 phút trả lời phản biện từ các thành viên Ban giám khảo như Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng; Đạo diễn, diễn viên Hồng Ánh và TS Nicholas Cope, Trưởng bộ môn Sản xuất phim Kỹ thuật số Đại học RMIT.

TS Nicholas Cope cho biết rất hào hứng vì cuộc thi tiếp tục tổ chức trong năm nay và các nhà làm phim tuổi học học trò hưởng ứng nhiệt tình. “Cuộc thi giúp nhà trường tiếp cận với cộng đồng và hỗ trợ nuôi dưỡng nhân tài tiềm ẩn cho ngành phim Việt Nam”, ông chia sẻ. Được biết, tổng trị giá giải thưởng cuộc thi hơn 100 triệu đồng, bao gồm các trang thiết bị hỗ trợ làm phim, khóa học tiếng Anh và voucher xem phim trong một năm. Cuộc thi nhận tác phẩm tham gia đến ngày 14.3.

Bồi đắp kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm cho người trẻ

Trước đó, Dự án Làm phim 48 giờ Việt Nam 2020 (48HFP Việt Nam 2020) cũng đã thu hút 114 bộ phim ngắn đến từ 1.000 nhà làm phim trẻ trên cả nước. Độ tuổi của các thành viên tham dự đa dạng, dàn trải từ nhóm sinh viên, học sinh đến những nhà làm phim chuyên nghiệp và nhà sản xuất truyền hình. Tuần lễ công chiếu 48HFP Việt Nam 2020 đã diễn ra với tổng cộng 17 buổi chiếu tại các cụm rạp Galaxy và Dcine. Trong đó, đã có hơn 5.000 người tham gia trực tiếp các hoạt động của cuộc thi và hơn 100.000 lượt tương tác, bình luận trên các phương tiện đại chúng. Cùng với đó, dự án đã thực hiện rất nhiều buổi hội thảo làm phim miễn phí dành cho cộng đồng để quảng bá cách làm phim đến với các bạn trẻ. Theo BTC, từ mùa thứ 11 năm 2020, 48HFP Việt Nam triển khai mạnh mẽ chương trình “Phát triển tài năng trẻ” dành cho các đội thi chiến thắng, các cá nhân xuất sắc để các bạn có định hướng và kiến thức tốt hơn. BTC cũng cho hay, sự đồng hành của các nhà tổ chức, các bên đối tác liên quan cũng như cộng đồng sáng tạo Việt Nam với các nhà làm phim trẻ sẽ không chỉ dừng lại tại đêm chung kết, mà là cả con đường phát triển nghề nghiệp của các nhân tố này về sau…

Trở lại Van Lang Film Fest 2021, theo BTC, LHP không giới hạn đề tài, thể loại và cho phép thí sinh được thỏa sức sáng tạo. LHP chia làm 2 bảng, bảng A dành cho phim truyện ngắn, phóng sự, phim truyền hình, phim khoa học, phim tài liệu; bảng B gồm Vlog, TVC, Clip Viral, Music Video và các thể loại phim khác. Ở mỗi bảng dự thi, LHP sẽ trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích và nhiều giải thưởng khác như giải ý tưởng đột phá, thiết kế mỹ thuật, đạo diễn xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất, dựng phim xuất sắc nhất, diễn viên xuất sắc nhất, khán giả yêu thích nhất. Tổng trị giá giải thưởng là 120 triệu đồng. BTC cũng nhấn mạnh, Van Lang Film Fest 2021 vừa là giải thi đấu giữa các tài năng, vừa là sân chơi bổ ích để người tham dự bồi đắp kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn thông qua loạt workshop được dẫn dắt bởi diễn giả nổi tiếng và sự hướng dẫn tận tình của ban cố vấn, các huấn luyện viên, LHP hy vọng sẽ là bệ phóng giúp giấc mơ của người trẻ về một bộ phim “made by me” trở thành hiện thực. Lễ ra mắt LHP diễn ra vào 13.3, cũng là hoạt động hưởng ứng ngày Điện ảnh Việt Nam 15.3. 

 THÙY TRANG

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top