Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

César lần thứ 46: "Bye Bye Morons" và Albert Dupontel thắng lớn

Chủ Nhật 14/03/2021 | 10:51 GMT+7

VHO - Bộ phim hài đen tối của đạo diễn Albert Dupontel đã giành chiến thắng lớn tại César của Pháp với 7 cúp, trong đó có giải Đạo diễn xuất sắc nhất.
Giải thưởng César của điện ảnh Pháp vẫn được tổ chức bất chấp Covid-19

Phim Bye Bye Morons

Bất chấp bối cảnh Covid-19 chưa thuyên giảm, lễ trao giải lần thứ 46 của César vẫn được tổ chức, vinh danh những sản phẩm điện ảnh trong năm qua. Bộ phim hài đen tối Bye Bye Morons của Albert Dupontel đã giành chiến thắng lớn tại Lễ trao giải César năm 2021, danh hiệu điện ảnh hàng đầu của Pháp.

Bye Bye Morons - bộ phim kể về một người phụ nữ bị bệnh nặng cố gắng tìm lại đứa con thất lạc từ lâu của mình với sự giúp đỡ của một nhân viên lưu trữ mù và một người đàn ông đang trong tình trạng kiệt sức - đã giành được 7 giải César, bao gồm Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất. Dupontel cũng giành được giải Kịch bản gốc hay nhất cho kịch bản của mình. Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất César cũng được trao cho nam diễn Nicolas Marié của phim này cũng như giải Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất cho Carlos Conti và Quay phim xuất sắc nhất cho Alexis Kavyrchine. Bye Bye Morons cũng đã giành được César des lycéens, một giải thưởng do mọi người bình chọn.

Ngôi sao người Pháp gốc Tunesia Sami Bouajil đã giành được giải César cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho màn trình diễn trong phim A Son của Mehdi Barsaoui với vai một người đàn ông có con trai bị bọn khủng bố bắn.

César lần thứ 46: Bye Bye Morons và Albert Dupontel thắng lớn - Ảnh 1.

Nam diễn viên Sami Bouajila. (Ảnh: AP)

Ứng cử viên giải Oscar của Pháp, Two of Us, đã lọt vào danh sách rút gọn của Giải Oscar cho Phim truyện quốc tế hay nhất năm nay, đã nhận giải César cho phim đầu tay hay nhất cho đạo diễn đầu tay Filippo Meneghetti.

Tác phẩm điện ảnh Đan Mạch Another Round của Thomas Vinterberg, tác phẩm được yêu thích cho giải Oscar phim quốc tế hay nhất năm nay, đã giành giải César cho phim nước ngoài hay nhất.

Các giải thưởng khác, Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất thuộc về Fathia Youssouf. Giải được trao cho màn trình diễn đầu tay của cô trong phim Cuties của Maïmouna Doucouré. Bộ phim Netflix đã trở thành một cơn sốt sau khi nó được nhắm đến bởi những kẻ troll trên mạng. Cô gái 14 tuổi Youssouf nhận cúp từ huyền thoại điện ảnh Pháp Isabelle Huppert.

Jean-Pascal Zadi đã giành được danh hiệu Nam diễn viên mới xuất sắc nhất cho Tout Simplement Noir, một bộ phim châm biếm về mối quan hệ chủng tộc ở Pháp, trong đó anh đóng vai chính và Zadi đã đạo diễn phim cùng với John Wax.

Emilie Dequenne đã giành được giải César cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong Love Affair(s) (The Things We Say, The Things We Do) của Emmanuel Mouret.

VTV.VN

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top