Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Trung tâm HLTT Quốc gia Cần Thơ tiếp tục xây dựng kế hoạch tập luyện, thi đấu phù hợp, chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu

Thứ Ba 09/03/2021 | 18:25 GMT+7

VHO- Chiều 9.3, Đoàn công tác Bộ VHTTDL do Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm HLTT Quốc gia Cần Thơ.

Báo cáo với Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, ông Nguyễn Trọng Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm HLTT Quốc gia Cần Thơ cho biết, trong năm 2020, các đội tuyển của Trung tâm tham dự 53 giải thể thao cấp khu vực, toàn quốc và quốc tế, đoạt 953 huy chương các loại (372 HCV, 285 HCB, 296 HCĐ), trong đó, có 1 HCB và 1 HCĐ của môn Judo tại giải Festival Indonesia. Trước đó vào năm 2018, các đội tuyển của Trung tâm đã giành được 330 HCV, 244 HCB, 811 HCĐ, con số này trong năm 2019 là 325 HCV, 298 HCB, 887 HCĐ. 

Đoàn công tác Bộ VHTTDL cùng tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm HLTT Quốc gia Cần Thơ

Trung tâm phấn đấu trong năm 2021 có ít nhất 40 - 50 VĐV được gọi vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 31và Olympic Tokyo. Tiếp tục tập trung các đội tuyển trẻ quốc gia hiện có và tập huấn một số đội tuyển quốc gia (theo kế hoạch được phân bổ) với 6 đến 7 chuyên gia (bơi, cử tạ, bắn cung, thể dục dụng cụ, Judo, Boxing, bóng chuyền bãi biển nữ, …), 50 đến 55 HLV, 250 đến 300 VĐV.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết: “Năm 2021, thể thao Việt Nam có nhiều mục tiêu quan trọng, trong đó có Olympic Tokyo và SEA Games 31. Cùng với các trung tâm khác trên cả nước, Trung tâm HLTT Quốc gia Cần Thơ tiếp tục xây dựng kế hoạch tập luyện, thi đấu phù hợp. Các đội tuyển, tập thể VĐV, HLV của Trung tâm cần nỗ lực tập luyện, chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu”.

Bên cạnh những thành tích đạt được, trong năm qua, Trung tâm HLTT Quốc gia Cần Thơ cũng gặp những khó khăn nhất định. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài nên tất cả các hoạt động chung của ngành cũng như của đơn vị bị xáo trộn. Việc tổ chức các giải thể thao trong nước cũng như quốc tế bị đình hoãn. Chính vì thế, công tác đánh giá, tuyển chọn vận động viên chưa thực sự hiệu quả cao. Công tác kiểm tra, đánh giá độ tăng tiến của VĐV chưa được thực hiện thường xuyên vì thiếu trang thiết bị máy móc, dụng cụ... Bên cạnh đó, do bộ máy quản lý chưa hoàn thiện, chỉ tiêu biên chế rất hạn chế nên công tác điều hành, bố trí công việc cho viên chức - người lao động luôn gặp khó khăn (một người phải cán đáng nhiều công việc), cơ sở vật chất tuy được đầu tư cơ bản nhưng vẫn chưa đảm bảo, một số đội vẫn phải tập luyện rải rác ở các tỉnh đang liên kết cùng Trung tâm như đội bơi, xe đạp địa hình hay điền kinh.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá cao những kết quả mà đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, VĐV, HLV Trung tâm HLTT Quốc gia Cần Thơ đã đạt được trong thời gian qua

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương ghi nhận những khó khăn của Trung tâm, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu, vượt khó của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, các đội tuyển thể thao của Trung tâm trong thời gian qua. “Năm qua, trong tình hình khó khăn bởi dịch Covid-19 nhưng nhờ nỗ lực, Trung tâm đã hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt làm tốt vai trò là nơi thường xuyên huấn luyện các đội tuyển thể thao quốc gia để phục vụ cho thi đấu các giải quan trọng trong nước và quốc tế”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương ghi nhận. Cùng với đó, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã đề nghị đại diện Tổng cục TDTT trong thời gian tới phải quan tâm, đầu tư thêm cho Trung tâm HLTT Quốc gia Cần Thơ về cơ sở vật chất, để đáp ứng nhu cầu đào tạo, tập luyện của các VĐV, HLV trung tâm.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và  Đoàn công tác Bộ VHTTDL thăm và động viên các đội tuyển thể thao Trung tâm HLTT Quốc gia Cần Thơ

Cũng trong buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cùng Đoàn công tác Bộ VHTTDL đã đi thăm cơ sở vật chất của Trung tâm, thăm và động viên các đội tuyển, VĐV, HLV đang đóng quân và tập luyện tại đây. Sau Trung tâm HLTT Quốc gia Cần Thơ, trong 2 ngày 10 và 11.3, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương cùng Đoàn công tác Bộ VHTTDL sẽ thăm và làm việc tại Trung tâm HLTT Quốc gia TP.HCM và Trung tâm HLTT Quốc gia Đà Nẵng.

VĨNH HY

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top