Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 không tổ chức các hoạt động phần hội

VHO- Nhằm bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp thời gian qua, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021, tỉnh Phú Thọ sẽ chỉ tổ chức phần lễ, dừng toàn bộ các hoạt động ở phần hội.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 không tổ chức các hoạt động phần hội - Anh 1

Ngày 23.2, UBND tỉnh Phú Thọ đã họp bàn về việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021. Theo đó, do sự bùng phát cũng như những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh Phú Thọ quyết định Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay sẽ chỉ tổ chức các nội dung phần lễ, không tổ chức các nội dung phần hội. Đây là năm thứ hai, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương chỉ tổ chức phần lễ vì ảnh hưởng của dịch.

Theo đó, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 17.4 và 21.4 (tức ngày 6 và 10 tháng Ba năm Tân Sửu) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, bao gồm các phần lễ chính.

Cụ thể, Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ diễn ra ngày 17.4; Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày Giỗ Tổ và Lễ dâng hoa tại Bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong" diễn ra ngày 21.4.

Bên cạnh đó, Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại những di tích thờ cúng Hùng Vương, các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn huyện, thành, thị sẽ do Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo thực hiện theo nghi thức truyền thống, đảm bảo trang nghiêm, thành kính, phù hợp với tình hình thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh...

Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch chi tiết Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021, nêu rõ cách thức tổ chức bảo đảm tiết kiệm, trang trọng và thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch; hướng dẫn tổ chức tuyên truyền trực quan trên địa bàn thành phố Việt Trì, Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các huyện, thị nhằm quảng bá Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021 cùng các di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, Hát Xoan Phú Thọ.

BQL Khu di tích lịch sử Đền Hùng chủ trì xây dựng kịch bản nội dung phần lễ; chịu trách nhiệm triển khai thực hiện và quản lý một số hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại khu di tích, bảo đảm đúng yêu cầu phòng, chống dịch...

HOÀNG NGÂN

Ý kiến bạn đọc