Xử lý nghiêm “cò mồi” đưa khách đi “chui” vào chùa Hương

VHO- Mặc dù thông tin Khu Di tích và thắng cảnh Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) không mở cửa đón tiếp du khách về trẩy hội đã được thông báo từ sớm, nhưng thực tế vẫn xuất hiện trường hợp người dân địa phương bất chấp lệnh cấm, đưa khách đi “chui” vào chùa Hương. Theo BQL Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, đây là những trường hợp cá biệt, trục lợi của một vài người.

Xử lý nghiêm “cò mồi” đưa khách đi “chui” vào chùa Hương - Anh 1
 

 Lập chốt chặn tại cổng Đục Khê vào bến Yến Ảnh: BÁ HIỂN

Ngay sau khi xuất hiện thông tin, lực lượng chức năng huyện Mỹ Đức, BQL Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn đã xử lý nghiêm những trường hợp này. Cùng với thông báo đóng cửa dừng đón khách, công tác tuyên truyền đến nhân dân và du khách đã được BQL di tích, BTC lễ hội chùa Hương triển khai mạnh mẽ, bài bản. Các khu vực dẫn vào các di tích đều được chốt chặn, lực lượng công an, dân phòng và đại diện BQL di tích làm nhiệm vụ chốt giữ, giải thích cho người dân và khách thập phương nắm được tình hình. Trong ngày 17.2 (mùng 6 Tết), vẫn có một số trường hợp người dân không nắm bắt thông tin kịp thời nên sau khi đến lễ hội, được lực lượng chức năng giải thích đã quay về.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn xảy ra tình trạng “cò mồi” đưa khách đi “chui” vào chiêm bái chùa Hương. Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng BQL Khu Di tích và thắng cảnh Hương Sơn cho biết, sau khi vào cuộc, lực lượng chức năng xác minh được đối tượng thực hiện hành vi này và đã xử phạt hành chính, thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh xã Hương Sơn. Đồng thời, BQL di tích đã lập thêm chốt kiểm soát các đường ngõ dẫn vào khu vực chùa Hương, nâng các chốt kiểm soát toàn khu vực lên 9 chốt. Lãnh đạo BQL Khu di tích khẳng định, đây là những trường hợp cá biệt, đa số người dân rất nghiêm túc chấp hành quyết định của chính quyền về việc đóng cửa chùa Hương. Các lực lượng chức năng địa phương cũng rất quyết liệt thực thi nhiệm vụ và công tác tuyên truyền. Cũng theo trưởng BQL Khu di tích và danh thắng Hương Sơn, việc đóng cửa di tích chùa Hương mùa lễ hội Xuân Tân Sửu đã khiến nhiều người dân trong xã mất đi nguồn thu không nhỏ.

BẢO ANH

 

Ý kiến bạn đọc