Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Bệnh viện Thể thao với 7 ngày tri ân bệnh nhân, VĐV

Thứ Hai 21/12/2020 | 11:09 GMT+7

VHO- Hôm nay 21.12, Bệnh viện Thể thao Việt Nam đã tổ chức mít tinh “Ngày hội tri ân người bệnh” để gặp mặt, cảm ơn những bệnh nhân, VĐV đã tin tưởng lựa chọn các dịch vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc của y bác sĩ và nhân viên y tế nơi đây.

 Các VĐV sau khi điều trị tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam

Coi bệnh nhân vừa là người thầy lâm sàng, vừa là đối tác, khách hàng, đây là hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến, Xuân về, đồng thời tổng kết một năm làm việc của cán bộ viên chức và người lao động của Bệnh viện.

Nói rõ hơn về Ngày hội, TS. BS Võ Tường Kha, Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Ngày hội tri ân người bệnh” là dịp để bày tỏ sự cảm kích tới những bệnh nhân, VĐV đã điều trị bởi khi khám chữa bệnh cho họ, các y bác sĩ được học hỏi, củng cố kiến thức thực tế, kiến thức lâm sàng, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ. “Sự kiện cũng là dịp để cán bộ y tế gần gũi, chia sẻ về những trở ngại tâm lý, những khó khăn của người bệnh, giúp họ có thêm sự lạc quan, yêu đời, sớm bình phục sức khỏe để trở về đoàn tụ với gia đình và từ đó giúp tăng tính gắn kết, đồng cảm giữa nhân viên y tế với người bệnh. Trong đợt tri ân này, các cán bộ viên chức và người lao động sẽ tổ chức khám, tư vấn, điều trị cho hàng trăm bệnh nhân ngoại trú và 150 bệnh nhân nội trú, cấp phát quà miễn phí (thuốc bổ, thuốc cải thiện sức đề kháng cho bệnh nhân nội trú, ngoại trú...), bốc thăm trúng thưởng thẻ voucher khám miễn phí tại Bệnh viện…”, Giám đốc Bệnh viện chia sẻ.

 Cầu thủ Quang Hải từng điều trị tại Bệnh viện

Trong năm qua, dù gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, phải tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh, nhưng Bệnh viện Thể thao VN vẫn thực hiện mục tiêu kép khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Ngoài điều trị cho các bệnh nhân là người dân, theo nhiệm vụ được giao, Bệnh viện Thể thao Việt Nam còn khám, điều trị cho 1.000 VĐV cấp cao trên toàn quốc, đưa nhiều VĐV đỉnh cao trở lại thi đấu; cử hàng chục lượt bác sĩ đi chăm sóc VĐV tại nhiều đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 31 và Para Games 11 được tổ chức vào năm 2021. TS. BS Võ Tường Kha cho biết, thời gian tới, Bệnh viện tiếp tục phát huy thành quả của năm 2020; nhưng sẽ đầu tư nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị, máy móc nhằm tăng cường năng lực khám chữa bệnh của Bệnh viện. Đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế chuyên môn cao, phát triển một số kỹ thuật mới cũng như tổ chức phục vụ tốt công tác y học thể thao, chăm sóc sức khỏe cho VĐV tại các kỳ SEA Games 31, Para Games 11, Olympic Tokyo, AFF Cup, và vòng loại World Cup 2021… 

 Bệnh viện Thể thao Việt Nam là một bệnh viện hàng đầu chuyên về y học thể thao, có chức năng khám, điều trị chấn thương, phục hồi chức năng cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ nhân viên ngành thể dục thể thao và nhân dân. Sau 12 năm thành lập và đi vào hoạt động, bệnh viện đã khẳng định được vị thế của một cơ sở y tế Đa khoa hạng II; tại đây, nhiều VĐV đã được khám, điều trị, được phục hồi chức năng hoàn toàn và trở lại thi đấu 100% phong độ, như: Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Đỗ Ngọc Châm (Bóng đá nữ), Trương Thanh Hằng (điền kinh), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Thạch Bảo Khanh (bóng đá), Lê Thị Huệ (vật), các vận động viên người nước ngoài như Cristino, Philali, Gonzalo... Đây là những thành quả đáng trân trọng của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ nhân viên toàn Bệnh viện.

 

 QUỲNH HOA

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top