Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Những triển lãm và hoà nhạc đáng chú ý cuối năm 2020

Thứ Hai 14/12/2020 | 08:55 GMT+7

VHO- Nhìn lại vai trò của nữ giới trong nhịp sống hiện đại, tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của thiên tài Leonardo Da Vinci hay thưởng thức các nhạc phẩm giáng sinh và năm mới tại Nhạc viện TP.HCM là những hoạt động văn hoá - nghệ thuật nổi bật trong những tuần cuối năm.

Triển lãm “Tôi là siêu nữ nhân ư?”

Những triển lãm và hoà nhạc đáng chú ý cuối năm 2020  - ảnh 1

Tác phẩm Trắng của Lêna Bùi tại triển lãm "Tôi là siêu nữ nhân ư?" Ảnh: Sàn Art cung cấp.

Dù mang đầy tính khiêu khích, câu hỏi “Tôi là siêu nữ nhân ư?” lại không cần một câu trả lời theo nghĩa đen mà lại là một sự gợi mở để hướng đến thế giới phức tạp của vai trò nữ giới.

Một mặt, triển lãm này đi ngược thời gian để phân tích hình tượng phụ nữ được thể hiện theo chuẩn mực “Ba đảm đang" trong lý tưởng ở Việt Nam; mặt khác, triển lãm mặc tưởng về những câu chuyện nữ giới riêng tư qua diễn thuật của các nữ nghệ sĩ đương thời. 

Các tác phẩm đa chất liệu của Lêna Bùi, Ngô Đình Bảo Châu, Xuân Hạ và Nguyễn Phước Bảo Châu ngẫm nghĩ về sự hy sinh, cách người khác đặt ánh nhìn lên thân thể phụ nữ và những nỗ lực để tái định nghĩa giá trị nữ tính theo những cách riêng. 

Triển lãm mở cửa đến ngày 9.1.2021 tại Sàn Art (TP.HCM). 

Leonardo Da Vinci: Hành trình sáng tạo

Triển lãm trên màn ảnh lần này của L’Espace sẽ giới thiệu các tác phẩm hội họa của Leonardo – người được mệnh danh là nghệ sĩ được yêu thích nhất thế giới. Những bức tranh và bản vẽ sẽ được trình chiếu ở định dạng Ultra HD bao gồm: Mona Lisa, Bữa ăn tối cuối cùng, Người đàn bà và con chồn, Chân dung Ginevra de’ Benci, Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng, Đức mẹ Đồng trinh trong hang đá cùng hơn một chục tác phẩm khác.

Bộ phim cũng mang đến cơ hội để khán giả nhìn lại cuộc đời, sự sáng tạo, tài năng điêu khắc, tầm nhìn xa trong quân đội và khả năng điều hướng trong nền chính trị đương thời đầy biến động qua lăng kính nghệ thuật của Leonardo. 

Chương trình sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 18.12 tại L’Espace (Hà Nội). 

Hoà nhạc "United Family Concert"

Những triển lãm và hoà nhạc đáng chú ý cuối năm 2020  - ảnh 2

Ảnh: Nhạc viện TP.HCM cung cấp

"United Family Concert" năm 2020 sẽ mang đến những nhạc phẩm mùa giáng sinh và năm mới tươi mới, với sự thể hiện của những nghệ sĩ uy tín của Nhạc viện TP.HCM HCM, trong đó có nghệ sĩ – giảng viên Saxophone Quách Tiến Dũng, nhóm Saigon Sax Quintet, chỉ huy Hồ Duy Trường cùng các giảng viên, sinh viên của Nhạc viện. 

United Family Concert cũng đánh dấu ba năm ngày ra đời của dàn hợp xướng United Youth Harmony Choir (UYHC). Đây là dàn hợp xướng cộng đồng được thành lập tại Nhạc viện TP.HCM để đưa âm nhạc đến gần hơn với công chúng.

Hoà nhạc diễn ra lúc 18:30 ngày 18.12 tại phòng Hòa nhạc A, Nhạc viện TP.HCM. 

Đêm nhạc tưởng nhớ huyền thoại âm nhạc – điện ảnh Ennio Morricone

Những triển lãm và hoà nhạc đáng chú ý cuối năm 2020  - ảnh 3

Ảnh: SPO

2020 là một năm mất mát của nền nghệ thuật thế giới khi Ennio Morricone qua đời ở tuổi 91. Âm nhạc của huyền thoại nhạc phim người Ý từng được sử dụng trong các phim kinh điển của đạo diễn "quái kiệt" Quentin Tarantino như Kill Bill, Inglourious Basterds và Django Unchained. Bản thân Quentin Tarantino sau đó đã hợp tác với Morricone trong tác phẩm The Hateful Eight, từ đó đem về cho ông giải Oscar “Nhạc phim xuất sắc nhất” năm 2016.

Nhằm tri ân và tôn vinh tài năng này, Dàn nhạc Giao hưởng Sài gòn (SPO), với sự chỉ huy bởi nhạc trưởng Nguyễn Tuấn Lộc sẽ mang đến các nhạc phẩm từ các bộ phim Cinema Paradiso, tác phẩm miền viễn Tây The Good, the Bad and the Ugly, The Legend, The Mission và La Califfa.

Đêm nhạc sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 27.12 tại Nhà hát lớn TP.HCM.

Forbes Việt Nam

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top