Thể thao và tinh thần dân tộc

VHO-Ngày 25.11.2020 là một ngày buồn của thể thao thế giới nói chung, bóng đá nói riêng khi một trong những biểu tượng bóng đá thế giới Diego Maradona từ giã cõi đời ở tuổi 60 (1960 – 2020).

Dù có không ít những tranh luận nhưng thiên tài bóng đá người Argentina chắc chắn đã là nguồn cảm hứng của không ít những người đam mê bóng đá trên toàn thế giới, giúp nhiều người trong số họ tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, tạo cho họ niềm tin vào tương lai thông qua thể thao, và đặc biệt hơn nữa, truyền cho họ một nhiệt huyết về lòng yêu nước.

Đất nước Argentina có nhiều tài năng bóng đá, tuy nhiên, chỉ khi Diego Maradona xuất hiện, bằng thiên tài của mình, chinh phục cả thế giới, thì lúc đó người ta mới biết nhiều hơn đến đất nước Mỹ Latin này. Với tôi, và không ít những người khác, hình ảnh cảm động nhất về Maradona là những hình ảnh gắn liền với đất nước Argentina. Khi Maradona choàng trên mình lá cờ tổ quốc lúc đoạt cúp thế giới, khi anh khóc mỗi trận thắng và cả mỗi trận thua của đội tuyển quốc gia, đó là lúc trái tim của không chỉ người Argentina mà còn cả người xem trận đấu bóng đá trên toàn thế giới như nghẹn lại. Hình ảnh Maradona lúc đó trở thành biểu tượng của tinh thần yêu nước. Một người có thể làm mọi điều, hy sinh tất cả vì tình yêu đối với quê hương, đất nước của mình.

Khó có thể có một lĩnh vực nào có thể tôn vinh tinh thần dân tộc đặc biệt như thể thao và bóng đá. Chúng ta đã chứng kiến khi đội tuyển quốc gia Việt Nam có những trận đấu bóng đá quan trọng, tất cả sân vận động đứng lên hát vang quốc ca, cảm nhận thấy niềm vinh dự, quang vinh của tổ quốc. Khi đội bóng vô địch, cả nước ăn mừng. Khi đó, dù đường có tắc, dù xe có va chạm, tất cả mọi người đều dễ tha thứ cho nhau, vì tất cả đều chia sẻ một niềm vui chung, một niềm tự hào chung có được từ thể thao.  Ở trong bầu không khí như vậy, bất kỳ ai cũng cảm nhận thấy tình yêu nước là tình cảm thiêng liêng nhất, vượt lên mọi tình cảm khác.

Lòng yêu nước, tinh thần dân tộc có thể là những khái niệm khá chung chung, nhưng cũng có thể là khái niệm rất cụ thể qua những hành động hết sức cụ thể. Thể thao đã làm được nhiều điều mà đôi khi những bài học qua sách vở khó có thể truyền tải hết được. Đó cũng là lý do chúng ta thêm yêu thế thao và thêm yêu đất nước.

BÙI HOÀI SƠN

Ý kiến bạn đọc