Chấm dứt lạm dụng kháng sinh trong bệnh viện, chăn nuôi và hộ gia đình

VHO- Người bệnh phải nằm viện lâu hơn và tỷ lệ tử vong tăng lên ở tất cả các nhóm tuổi do nguyên nhân kháng thuốc kháng sinh. Kháng thuốc và xu hướng gia tăng kháng thuốc đã và đang trở thành một nguy cơ lớn cho nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước phát triển.

Tuần lễ nâng cao nhận thức về phòng chống kháng thuốc được đánh dấu bằng lễ mitting Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT cùng các đối tác như Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp  của Liên Hợp Quốc (FAO) cùng nhau cam kết phối hợp, chấm dứt việc sử dụng kháng sinh sai và lạm dụng kháng sinh từ các bệnh viện, khu chăn nuôi và tại các hộ gia đình; kêu gọi các ngành, lĩnh vực và mọi người dân cùng hành động để duy trì hiệu quả  của kháng sinh.  

Chấm dứt lạm dụng kháng sinh trong bệnh viện, chăn nuôi và hộ gia đình - Anh 1

Nâng cao nhận thức về phòng chống kháng thuốc kháng sinh

Thuốc kháng sinh ra đời như bước ngoặt trong y học hiện đại, giúp các bác sĩ thành công trong việc đánh bại các vi khuẩn nguy hiểm, giúp nhiều trẻ em sống sót hơn và tuổi thọ của người lớn được kéo dài. Kháng sinh không chỉ được sử dụng trong điều trị mà còn được sử dụng rộng rãi trong chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản nhằm mục đích trị bệnh và kích thích tăng trưởng. Tuy nhiên do việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, lạm dụng kháng sinh, điều trị kháng sinh khi không cần thiết trong nhiều năm đối với con người cũng như động vật, mua bán thuốc kháng sinh không cần đơn… đã làm gia tăng tình trạng kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh, khiến chúng hầu như không hiệu quả. Trên khắp thế giới, con người, thực vật và động vật đang chết vì những bệnh nhiễm trùng không còn có thể chữa trị được nữa - ngay cả với những loại thuốc kháng sinh tiên tiến nhất.

“Việc đầu tư, nghiên cứu cho ra đời các kháng sinh mới đã giảm trong nhiều thập kỷ nay, dẫn đến sự thiếu hụt các kháng sinh có hiệu quả để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn đa kháng. Điều này làm giảm hiệu quả của các phương pháp điều trị kinh điển, là mối nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng; tác động đến kinh tế, xã hội hết sức to lớn đặc biệt ở các nước nghèo, kém phát triển”, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

Việc sử dụng kháng sinh thiếu kiểm soát càng đáng báo động hơn khi nó xâm nhập vào chuỗi thức ăn và môi trường sinh thái của chúng ta. Để kiểm soát tốt được việc sử dụng kháng sinh không chỉ trong lĩnh vực y tế mà còn trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản cần có sự tham gia tích cực của người chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi và sản xuất thuốc thú y; đây cũng là nhân tố quan trọng trong công cuộc phòng chống kháng kháng sinh.

N.DƯƠNG

  

 

 

 

Ý kiến bạn đọc