Gần 500 thí sinh bước vào kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia 2020

VHO- Ngày 4.10, Bộ LĐ,TB&XH, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức công bố Ngày Kỹ năng nghề quốc gia và khai mạc kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11-2020. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung cùng nhiều đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành tham dự.

Gần 500 thí sinh bước vào kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia 2020 - Anh 1

Năm 2020, kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia 2020 có tổng số 491 thí sinh của 49 Đoàn đăng ký dự thi ở 31 nghề chính và 3 nghề trình diễn, tăng lên 8 nghề so với số nghề tổ chức ở kỳ thi trước (năm 2018 - 26 nghề), trong đó có 7 nghề lần đầu tiên được tổ chức thi là: Phay CNC, Tiện CNC, Dịch vụ lễ tân, Chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội, Điều khiển công nghiệp (nghề trình diễn), Thiết kế thời trang kỹ thuật số (nghề trình diễn) và Công nghệ nước (nghề trình diễn).

Ban Tổ chức đã thành lập 5 Hội đồng thi quốc gia gồm các Hội đồng số 1, 2, 3, 4 và 5 lần lượt do các bộ, ngành chủ trì gồm Bộ Công thương, Bộ VHTTDL, Bộ Xây dựng, Bộ NN&PTNT, Sở LĐ,TB&XH TP Hà Nội. Trong đó, Hội đồng thi số 2 diễn ra tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đăng cai 3 nghề dự thi. Kỳ thi sẽ kết thúc ngày 10.10, các thí sinh đoạt giải sẽ được tuyển chọn tham gia đội tuyển quốc gia để huấn luyện chuẩn bị tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN lần thứ 13, thế giới lần thứ 46 năm 2021. Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban tổ chức đã trao thưởng và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một số thí sinh xuất sắc đoạt giải cao tại kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN và thế giới những năm qua.

N.KHANG

Ý kiến bạn đọc