Tặng trang phục truyền thống tại lễ hội Văn hóa Việt – Đức Kulturfest 2020

VHO- Lễ hội Văn hóa Việt – Đức Kulturfest 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 2 – 4.10 tại Hà Nội với nhiều chương trình văn hóa, ẩm thực, âm nhạc đặc sắc, và đặc biệt là hoạt động kết nối thương mại trong thời kỳ dịch Covid-19.

Năm 2020, Việt Nam và CHLB Đức kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Kể từ khi được nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược năm 2011, quan hệ hai nước phát triển tích cực, sâu rộng, hiệu quả và toàn diện. Nhân dịp này, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cùng các đơn vị tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt – Đức Kulturfest 2020 từ ngày 2 – 4.10 tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, Hà Nội.

Tặng trang phục truyền thống tại lễ hội Văn hóa Việt – Đức Kulturfest 2020 - Anh 1

Ban tổ chức cho biết lễ hội sẽ diễn ra tưng bừng, nhiều màu sắc

Lễ hội Kulturfest mô phỏng Lễ hội nổi tiếng của Đức Oktoberfest, nhằm giới thiệu và quảng bá nền văn hóa, ẩm thực đặc sắc của CHLB Đức tới người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Sự kiện này đồng thời cũng là cầu nối thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, giao lưu văn hóa và hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn giữa hai nước nói riêng và giữa Việt Nam và các nước Châu Âu nói chung. Đây cũng là lần  đầu tiên có lễ hội “thu nhỏ” cho trẻ em. Tại lễ hội, toàn bộ nguyên liệu và đồ uống đều được nhập khẩu 100% từ CHLB Đức, được các đầu bếp đạt chuẩn 5 sao chế biến. Ngoài ra 200 bộ váy truyền thống của phụ nữ Đức cũng được nhập khẩu để tặng cho du khách trong giờ vàng, đồng thời tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống nhằm tái hiện khung cảnh lễ hội bia Octorberfest.

Tặng trang phục truyền thống tại lễ hội Văn hóa Việt – Đức Kulturfest 2020 - Anh 2

Giới trẻ sôi nổi tham gia các hoạt động tại lễ hội các năm trước

Trong khuôn khổ lễ hội, còn diễn ra Hội thảo hợp tác kinh tế Việt Nam- CHLB Đức với sự tham dự của khoảng 200 doanh nghiệp sẽ bàn các hoạt động thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia; cũng như tìm các giải pháp phát triển cho doanh nghiệp hai bên. 

 Ban tổ chức cho biết đã làm việc với các bên liên quan, đặc biệt là Sở Y tế Hà Nội, để có phương án đảm bảo an toàn tối đa trong phòng, chống dịch Covid cho sự kiện có ý nghĩa này. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn giao thông và thông điệp “Đã uống rượu bia, không lái xe”, Ban tổ chức đã ký thỏa thuận với 1 hãng taxi để mỗi khách mua vé được cấp mã hỗ trợ 50.000 đồng tiền taxi khứ hồi (tức là 25.000/1 chiều) đến và về từ lễ hội.

Hiện nay, cộng đồng đông đảo người Việt tại Đức với hơn 170.000 người và số lượng tương tự người ở Việt Nam nói được tiếng Đức. Người Việt Nam sinh sống và phân bổ đều tại khắp tại các khu vực trên lãnh thổ nước Đức. Đây là cầu nối quan trọng tăng cường sự hiểu biết và thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân hai nước. Lãnh đạo các cấp của phía Đức đều đưa ra những đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Đức hội nhập tốt và có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nước Đức. Ngoài ra, trên toàn nước Đức hiện nay đã có hơn 8.000 doanh nghiệp của người Việt.

 

THẢO LAM

Ý kiến bạn đọc