Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Pháp siết chặt giãn cách xã hội do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Thứ Bảy 15/08/2020 | 17:03 GMT+7

 VHO-Trước việc số ca Covid-19 tăng liên tiếp trong vài ngày qua, hàng loạt thành phố lớn tại Pháp tiếp tục ra thêm các quy định siết chặt giãn cách xã hội.

Diễn biến dịch Covid-19 đang ngày càng trở nên xấu hơn tại Pháp. Theo con số do Cơ quan Y tế Pháp công bố tối ngày 14.8, nước Pháp lại vừa ghi nhận thêm 2.846 ca mắc Covid-19 trong vòng 24h. Con số này tiếp tục cao hơn ngày trước đó và cũng là mức cao nhất từ khi Pháp gỡ bỏ phong tỏa.

Người dân Pháp đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Reuters

Trong báo cáo về tình hình dịch Covid-19 tại Pháp trước đó 1 ngày, Tổng cục Y tế Pháp nhận định, diễn biến dịch tại Pháp sẽ tiếp tục xấu đi, trong đó hai vùng Ile –de-France quanh thủ đô Paris và tỉnh Bouches du Rhônes quanh thành phố Marseille, tức hai đô thị lớn nhất tại Pháp, bị xếp là “vùng đỏ”, tức khu vực có virus lây lan mạnh ở mức nguy cơ cao nhất hiện nay tại Pháp.

Trước các diễn biến này, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran đã bật đèn xanh, cho phép các Tỉnh trưởng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn đà lây nhiễm.        

“Các Tỉnh trưởng có thể tham khảo ý kiến của các dân biểu địa phương để quyết định là do tình hình dịch bệnh đòi hỏi, các tỉnh buộc phải áp dụng thêm nhiều biện pháp hạn chế mới, ví dụ như điều chỉnh việc mở cửa một số địa điểm”.

Đáp lại gợi ý của Bộ trưởng Y tế Pháp, ngay trong tối 14.8, Sở cảnh sát thủ đô Paris đã ra thông báo cho biết sẽ mở rộng phạm vi bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng và sẽ tiến tới việc quy định đeo khẩu trang bắt buộc trong toàn bộ thủ đô Paris.

Ngoài ra, Sở cảnh sát Paris cũng ra lệnh cấm tụ tập quá 10 người nơi công cộng, đồng thời cảnh báo tăng cường kiểm tra việc giãn cách xã hội tại các cơ sở kinh doanh. Theo số liệu do Sở cảnh sát Paris đưa ra, các yêu cầu này là cấp bách trong bối cảnh hiện trung bình mỗi ngày vùng Ile de France có trên 600 ca nhiễm mới, riêng thủ đô Paris là khoảng 260 ca nhiễm/ngày. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính ở Paris hiện là 4,4%, cao gấp đôi mức trung bình của toàn nước Pháp.

Ngoài thủ đô Paris, hiện hầu hết các thành phố lớn tại Pháp đều đã áp dụng quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại một số địa điểm công cộng đông người. Tại châu Âu, Pháp đang trở thành ổ dịch phức tạp thứ hai, sau Tây Ban Nha, buộc Vương quốc Anh trong ngày 14.8 ra lệnh cách ly bắt buộc 14 ngày với mọi hành khách đến từ Pháp.

VOV.VN
 

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top