Đại sứ quán VN tại Venezuela tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, liệt sĩ

VHO- Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ ( 27.7.1947-27.7.2020), sáng ngày 22.7, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã tổ chức Lễ tri ân các du kích quân Venezuela tham gia Chiến dịch “Nguyễn Văn Trỗi” bắt Trung tá Mỹ Michael Smolen để đổi lấy sự tự do cho Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi năm 1964 tại trụ sở Đảng Cộng sản Venezuela.

Đại sứ quán VN tại Venezuela tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, liệt sĩ - Anh 1

 

Buổi lễ có sự tham dự của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Venezuela, đồng chí Oscar Figuera; Trưởng ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Venezuela, đồng chí Carlorus Wimmer, Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Quốc tế và Đấu tranh vì Hòa bình (COSI), đồng chí Gabriel Aguirre; hai cựu du kích quân Carlos Rey và Raul Rodriguez, một số khách mời cùng toàn thể cán bộ Đại sứ quán và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Venezuela.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Lê Viết Duyên bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc đến các cựu du kích quân thuộc Lực lượng Giải phóng Quốc gia (FALN), những đồng chí đã tham gia Chiến dịch “Nguyễn Văn Trỗi” năm 1964 và nhấn mạnh đây là hành động thể hiện tinh thần hy sinh, dũng cảm, đoàn kết mà Việt Nam ghi nhớ, biết ơn sự đóng góp của các đồng chí trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Đại sứ Lê Viết Duyên khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Venezuela, cam kết thúc đẩy, tăng cường hơn nữa tình hữu nghị anh em, hợp tác chặt chẽ song phương và trên các diễn đàn đa phương giữa Chính phủ và nhân dân hai nước. Đại sứ Lê Viết Duyên đã trao Bằng khen và ảnh chân dung Anh hùng, liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi cho hai cựu du kích quân Carlos Rey, Raul Rodriguez nhằm tri ân hành động dũng cảm của các đồng chí trong việc ủng hộ sự nghiệp Cách mạng Việt Nam.

Các đại biểu cũng nhiệt liệt chào mừng Lễ ra mắt Ban chấp hành Nhà hữu nghị Venezuela – Việt Nam (Casa de Amistad Venezuela - Viet Nam). Chủ tịch Nhà hữu nghị Venezuela – Việt Nam, đồng chí Carlorus Wimmer bày tỏ rằng Nhà hữu nghị sẽ đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng cường, thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, hợp tác gắn bó giữa nhân dân hai nước trong thời gian tới.

P.M 

Ý kiến bạn đọc