TP Sầm Sơn (Thanh Hóa): Chuẩn bị tổ chức lễ hội carnival đường phố

VHO-Nhằm kích cầu du lịch sau đại dịch Covid-19, cuối tháng 6.2020, TP Sầm Sơn sẽ phối hợp với tập đoàn Sun Group tổ chức chương trình lễ hội Carnival đường phố và bắn pháo hoa tầm thấp.

TP Sầm Sơn (Thanh Hóa): Chuẩn bị tổ chức lễ hội carnival đường phố - Anh 1

Lễ hội Carnival sầm sơn 2020 sẽ mang đến cho du khách những vũ điệu nóng bỏng, những tiết mục nghệ thuật đầy cuốn hút và hấp dẫn như: Múa Carnival, múa lửa, múa trống…

Theo đó, lễ hội carnival đường phố Sầm Sơn năm 2020 dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27.6 tại trục đường Hồ Xuân Hương. Tham gia biểu diễn trong lễ hội carnival đường phố năm nay có tới hơn 80 vũ công châu Âu chuyên nghiệp đến từ tập đoàn Sun Group … Ngay sau khi kết thúc lễ hội Carnival đường phố, tối ngày 27.6 sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa tầm thấp, với số lượng 120 giàn, biểu diễn trong khoảng thời gian 15 phút, tại bãi B, đường Hồ Xuân Hương.

TP Sầm Sơn (Thanh Hóa): Chuẩn bị tổ chức lễ hội carnival đường phố - Anh 2

Lễ hội văn hóa truyền thống bánh chưng, bánh giầy có lịch sử lâu đời của nhân dân Sầm Sơn, được tổ chức thường niên vào ngày 12.5 âm lịch hằng năm

Ngoài ra, TP Sầm Sơn sẽ tổ chức nhiều hoạt động kích cầu du lịch như: đăng cai ra mắt câu lạc bộ hát văn, hát chầu văn tỉnh Thanh Hóa (ngày 26-27.6); giải bóng chuyền bãi biển quốc gia (ngày 2-5.7); lễ hội bánh Chưng – bánh Giầy (ngày 2-3.7); giải đua xe đạp địa hình tp Sầm Sơn mở rộng (tháng 7)…

Để phục vụ tốt nhu cầu của khách du lịch, TP sầm Sơn đã có sự chuẩn bị chu đáo từ công tác đảm bảo an ninh trật tự; quản lý giá, niêm yết giá; bảo đảm vệ sinh môi trường; công tác cứu hộ và sơ cấp cứu biển được đảm bảo; website du lịch Sầm Sơn được cập nhật thường xuyên; tổ chức tuyên truyền trên loa truyền thanh của TP về nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng xử trong hoạt động du lịch; duy trì số điện thoại đường dây nóng của chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, trưởng công an TP…tổ chức trưng bày giới thiệu các đặc sản sản vật địa phương phục vụ nhu cầu du khách.

Cũng theo báo cáo của UBND TP sầm Sơn, ngay từ những tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động du lịch của Sầm Sơn. Tính đến tháng 6.2020, TP Sầm Sơn đón được 663.000 lượt khách, đạt 11,92% kế hoạch; doanh thu đạt 447,4 tỉ đồng, đạt 8,13% kế hoạch.

Trước đó, nhằm kích cầu du lịch TP Sầm Sầm Sơn đã trưng bày quảng bá các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ và bonsai cây cảnh… đồng thời tổ chức thành công giải đua xe đạp “Hành trình cùng thành phố du lịch biển” thu hút 400 tay đua phong trào xuất sắc của các CLB trên cả nước tham gia tranh tài.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc