Bé sơ sinh bị bỏ rơi 3 ngày dưới hố ga được giúp đỡ gần 90 triệu đồng

VHO- Khoảng 19h ngày 8.9, một bé trai dưới một tuần tuổi được Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội). Cháu được tìm thấy tại hố ga gần một ngôi chùa ở thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ, Sơn Tây (Hà Nội).

Người dân trong khu vực cho biết, họ nghe thấy tiếng khóc 3 ngày qua, nhưng cứ ngỡ là tiếng mèo kêu. Họ tìm thấy cháu trong tình trạng không có quần áo, trên cơ thể có kiến và dòi. Ngay lập tức cháu được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi 3 ngày dưới hố ga được giúp đỡ gần 90 triệu đồng - Anh 1

Bé được chăm sóc và đã qua cơn nguy kịch tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

Các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cho hay, bé khi nhập viện trong tình trạng  da tái nhợt, phù nề toàn thân, rất nhiều dòi tại các hốc tự nhiên như mắt, mũi, ống tai và quanh rốn. Rất may là bé tự thở, tim đều, phổi thông khí đều hai bên, bụng mềm, gan lách không to. Kết quả xét nghiệm cho thấy bé có tình trạng nhiễm trùng và rối loạn đông máu.

Ngay lập tức, bé được sơ cứu cấp 1 tại Khoa Sơ sinh, được vệ sinh da, làm sạch dòi vùng miệng, rốn, quanh ổ mắt, ở ống tai. Hiện tại bé tỉnh táo, tự thở, không suy hô hấp, thân nhiệt ổn định, đã qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên, bé vẫn cần tiếp tục theo dõi về  tình trạng mắt (cần kiểm tra toàn bộ), siêu âm qua thóp, điều trị tình trạng nhiễm trùng, tình trạng viêm ruột. bệnh nhân chưa ăn được, phải nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch.

Nhiều người cho rằng, bé rất may mắn khi những ngày vừa qua trời không mưa, nên trong hố ga không có nước; đồng thời khó lý giải tại sao bé có thể sống sót 3 ngày qua trong thời tiết ngoài trời lên tới 40 độ.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi 3 ngày dưới hố ga được giúp đỡ gần 90 triệu đồng - Anh 2

Các nhà hảo tâm quyên góp tiền và vật phẩm cho bé

Cũng theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, tính đến 16h30 ngày 9.6, bệnh nhi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm qua tài khoản từ thiện bệnh viện với số tiền 88.590.000 đồng. Hiện tại các vật phẩm (bỉm, sữa, quần áo...) của bệnh nhân đã được ủng hộ đầy đủ, Bệnh viện dừng tiếp nhận các vật phẩm cho bệnh nhân.

QUỲNH HOA

Ý kiến bạn đọc