TP.HCM: Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

VHO-Ngày 15.5, Thành ủy TP. HCM đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2020) và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2019 - 2020).

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu đã để lại cho chúng ta hôm nay những thành quả vĩ đại cùng những giá trị lịch sử trường tồn. Đó là chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng và thực hiện đường lối đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ. Đó là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế…

TP.HCM: Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ kỷ niệm

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, TP.HCM có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Các cấp ủy đã gắn liền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội… Đấu trang phòng chống suy thái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống… Đưa kinh tế TP. HCM tiếp tục phát triển, trở thành địa phương có năng suất lao động cao nhất cả nước, quy mô kinh tế lớn nhất cả nước, đóng góp nhiều nhất vào ngân sách cả nước. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, quốc phòng an ninh được đảm bảo…

TP.HCM: Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 2

Tuyên dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng khẳng định, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ chính quyền và nhân dân TP. HCM xin hứa với Bác tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, vượt qua các khó khăn thách thức trong giai đoạn hiện nay. Kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng vì hạnh phúc của nhân dân vì độc lập tự do toàn vẹn lãnh thổ. Tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, cùng cả nước và vì cả nước xây dựng TP.HCM xứng đáng là thành phố anh hùng, xứng đáng mang tên Bác Hồ kính yêu; xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Dịp này, Thành ủy TP.HCM đã tuyên dương 147 tập thể, 233 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 – 2019.

H. HẢI

Ý kiến bạn đọc