Nhóm bạn trẻ làm mũ ngăn giọt bắn tặng ngành Y tế chống dịch

VHO- Thời gian qua, một nhóm bạn trẻ ở TP Pleiku (Gia Lai) đã tự tay làm hàng trăm chiếc mũ ngăn giọt bắn để trao tặng cho ngành Y tế tỉnh chống dịch Covid-19.

Nhóm bạn trẻ làm mũ ngăn giọt bắn tặng ngành Y tế chống dịch - Anh 1

 Sau những giờ học tại nhà, nhiều em nhỏ cũng theo mẹ đến đây làm mũ tặng ngành Y tế

Chị Đoàn Thị Minh Trinh (thành viên của nhóm) cho biết, xuất phát từ mong muốn giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với những y, bác sĩ, chị và mọi người đã thành lập nhóm để cùng nhau làm ra những chiếc mũ ngăn giọt bắn trao tặng cho ngành Y tế tỉnh Gia Lai. Công dụng của những chiếc mũ này là giúp ngăn ngừa giọt bắn, dịch tiết hô hấp khi ho, hắt hơi của bệnh nhân, nhằm đảm bảo an toàn cho các y bác sĩ, nhân viên y tế và cộng đồng. Chiếc mũ do nhóm thiết kế có kiểu cách gọn nhẹ, thông thoáng nên khi mang rất dễ chịu, thoải mái.

Là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm, bé Nguyễn Hải Âu (9 tuổi) vui vẻ nói: “Hằng ngày, sau khi hoàn thành việc học tại nhà thì con lại theo mẹ lên đây phụ giúp các anh chị trong nhóm làm mũ tặng cho các y - bác sĩ và nhân viên y tế. Ngày đầu tiên con chỉ hoàn thiện được 6 chiếc mũ, còn những ngày sau con đã làm được khoảng 20 chiếc mũ”. Được biết, trung bình mỗi ngày nhóm bạn trẻ này làm được hơn 100 chiếc mũ ngăn giọt bắn để tặng cho ngành Y tế tỉnh Gia Lai.

 KHÔI NAM

Ý kiến bạn đọc