Một bé trai 6 tuổi ở Tây Ninh dương tính Sars-CoV-2

VHO-Chiều 9.4, Sở Y tế Tây Ninh đã tổ chức thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Bác sĩ Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, tỉnh vừa ghi nhận thêm một ca dương tính Sars-CoV-2 trên địa bàn. Theo đó, bệnh nhân là một bé trai 6 tuổi. Đây là ca thứ ba trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và là bệnh nhân thứ 252 trong cả nước nhiễm Covid-19. Đặc biệt, đây là ca đầu tiên được máy PCR-RT của Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh phát hiện kết quả dương tính Sars-CoV-2.

Theo đó, bệnh nhân số 252 sinh năm 2014, cư ngụ tại quận 5 (TP.HCM). Trước đó, ngày 14.3, bệnh nhân cùng mẹ từ TP.HCM sang ở nhà gia đình người quen tại PhnomPenh (Campuchia). Ngày 7.4, phía y tế nước bạn cho biết 2 người trong gia đình này có kết quả xét nghiệm dương tính Sars-CoV-2. Ngày 8.4, bệnh nhân số 252 theo người nhà thuê xe về Việt Nam, nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh). Tại đây, gia đình bệnh nhân khai báo với cơ quan kiểm dịch y tế quốc tế về việc đã sống chung với 2 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính Sars-CoV-2 tại nước bạn. Ngay lập tức, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Tây Ninh tiến hành cách ly riêng và chuyển các trường hợp này về Bệnh viện Đa khoa tỉnh bằng xe chuyên dụng, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả, chỉ có bé trai sinh năm 2014 dương tính, 2 người phụ nữ đi cùng là mẹ và bà đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Một bé trai 6 tuổi ở Tây Ninh dương tính Sars-CoV-2 - ảnh 1

Sở Y tế Tây Ninh tổ chức thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Bác sĩ Cường cho biết thêm, ngay khi tiếp nhận khai báo của công dân, lực lượng chức năng của tỉnh đều có sự phòng tránh lây nhiễm cho cán bộ, nhân viên ngay từ đầu, thực hiện đúng quy trình cách ly. Riêng chiếc xe đưa 3 người từ PhnomPenh về Mộc Bài đã được phía Campuchia xử lý khử trùng, đồng thời xét nghiệm tài xế và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Về mặt dịch tễ, người bệnh đã chủ động khai báo và cách ly ngay từ đầu nên các cán bộ Biên phòng, Tổ kiểm dịch y tế quốc tế tại cửa khẩu, tài xế và điều dưỡng chuyển bệnh cùng đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh đã có sự chủ động phòng tránh lây nhiễm bệnh đúng quy trình. Liên quan đến ca bệnh 252, có 7 trường hợp được xếp vào diện F1, trong đó có mẹ và bà đi cùng, 5 người cùng lập thủ tục cùng lúc có tiếp xúc gần với ca dương tính được cách ly riêng và quản lý theo quy định.

H. QUÂN

Ý kiến bạn đọc