Thủ tướng Anh đang được trợ thở oxy trong phòng điều trị tích cực

VHO- Thủ tướng Anh Johnson hiện được trợ thở oxy nhưng không cần dùng máy thở khi ông được đưa vào phòng điều trị tích cực vì mắc Covid-19.

Thủ tướng Anh đang được trợ thở oxy trong phòng điều trị tích cực - Anh 1

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: PA

Thủ tướng Anh Boris Johnson cần hỗ trợ thở oxy và đang được theo dõi chặt chẽ trong phòng điều trị tích cực của bệnh viện St Thomas ở London khi các triệu chứng bệnh Covid-19 gây ra với ông trở nên tồi tệ hơn.

Bộ trưởng Nội các Anh Michael Gove sáng 7.4 cho biết: “Thủ tướng không cần sử dụng máy thở. Ông ấy nhận được sự trợ giúp thở oxy và tất nhiên, sức khỏe của Thủ tướng được giám sát một cách chặt chẽ”.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chiến đấu với các triệu chứng của dịch bệnh Covid-19 ngày càng trầm trọng và phải nhập viện hôm 5.4 sau khi bị sốt cao, ho kéo dài kể từ sau chẩn đoán ban đầu. Đến tối qua (6.4), ông Johnson đã được đưa vào phòng điều trị tích cực do các dấu hiệu cho thấy tình trạng sức khoẻ của ông đang trở nên xấu đi sau hơn 10 ngày mắc Covid-19.

Cung cấp thêm thông tin về tình trạng sức khỏe của Thủ tướng Anh, Bộ trưởng Gove khẳng định ông Johnson “vẫn đầy sức sống, sung sức” và nhiệt huyết.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc