Hà Giang tạm dừng các hoạt động văn hóa và đón khách du lịch

VHO- Ngày 17.3, UBND tỉnh Hà Giang đã có văn bản chỉ đạo về việc tạm dừng các hoạt động văn hóa và đón tiếp khách du lịch trên địa bàn tỉnh do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong nước và trên thế giới, nhằm tăng cường ngăn chặn sự bùng phát, lây lan của dịch bệnh vì sức khỏe của cộng đồng,

Theo đó, UBND tỉnh Hà Giang quyết định tạm dừng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí (quán bar, karaoke…) tập trung đông người trên phạm vi toàn tỉnh kể từ 15h00 ngày 17.3 cho đến khi có thông báo mới. Hà Giang tạm dừng đón khách du lịch quốc tế và nội địa đến điểm tham quan du lịch. 

Đối với lĩnh vực  du lịch: Tạm dừng đón khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội địa đến tỉnh Hà Giang (bao gồm cả các điểm tham quan du lịch, làng văn hóa du lịch) kể từ 0h00 ngày 18.3 cho đến khi có thông báo mới.

Đối với khách đến Hà Giang tham quan du lịch trước ngày 18.3 yêu cầu các cơ sở lưu trú, các đơn vị liên quan báo cáo đầy đủ thông tin khách cho UBND các huyện, thành phố để tổng hợp gửi về Sở VHTTDL.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành và chính quyền  cơ sở nhanh chóng rà soát, xác minh những công dân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày (kể từ ngày 13.3 trở về trước) hiện đang lưu trú trên địa bàn. Yêu cầu khai báo y tế điện tử bắt buộc (nếu chưa thực hiện khai báo khi nhập cảnh vào Việt Nam).

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở VHTTDL, Sở TT&TT, Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội du lịch tỉnh thông tin tới các doanh nghiệp vận tải hành khách, doanh nghiệp du lịch, người dân và khách du lịch được biết thực hiện nghiêm các nội dung này.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc