Ronaldo dùng khách sạn của mình làm bệnh viện chống dịch Covid-19

VHO- Siêu sao Cristiano Ronaldo vừa có nghĩa cử đầy nhân văn với cộng đồng khi biến chuỗi khách sạn mang thương hiệu CR7 ở Bồ Đào Nha trở thành bệnh viện dã chiến, phục vụ công tác chống dịch Covid-19.

Ronaldo đang trong quãng thời gian tự cách ly tại quê nhà Madeira (Bồ Đào Nha) sau khi người đồng đội ở Juventus là trung vệ Daniele Rugani dương tính với Covid-19. Vì tình hình dịch bệnh ở Italia diễn biến cực kỳ phức tạp nên Ronaldo quyết định ở lại quê nhà để tự cách ly mình và gia đình.

Ronaldo dùng khách sạn của mình làm bệnh viện chống dịch Covid-19 - ảnh 1

Ronaldo sẽ biến chuỗi khách sạn mang tên Pestana CR7 tại Lisbon (Bồ Đào Nha) thành bệnh viện chống dịch Covid-19

Tờ báo Marca nổi tiếng của Tây Ban Nha đưa tin, Ronaldo đã quyết định biến chuỗi khách sạn mang tên Pestana CR7 của mình ở Lisbon (Bồ Đào Nha) trở thành bệnh viện và sẽ là nơi chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại quê nhà của mình. Cũng theo Marca, Ronaldo sẽ bỏ tiền túi chữa trị miễn phí cho những bệnh nhân nhiễm Covid-19 đến đây điều trị, chưa kể anh còn chi trả lương cho các nhân viên y tế và bác sỹ làm việc ở chuỗi khách sạn của anh trong thời gian chữa trị cho những người nhiễm Covid-19.

Mới đây tại quê nhà Madeira, CR7 đã phát đi thông điệp trên trang cá nhân của mình nhằm kêu gọi mọi người đừng thờ ơ với Covid-19 và hãy chung tay cùng nhau chống lại sự lây lan của dịch bệnh chết người này. Trước đó, tiền đạo sinh năm 1985 này đã được xác định âm tính với Covid-19.

Tính đến ngày 15.3, Bồ Đào Nha đã có 112 trường hợp dương tính với Covid-19, các trường học, quán bar, nhà hàng đều đóng cửa để hạn chế lây lan dịch. Các giải bóng đá hàng đầu châu Âu đều bị hoãn đến ít nhất hết tháng 3 vì Covid-19, các trận đấu cấp độ ĐTQG trong tháng 3 và tháng 4 đều được khuyến cáo không tổ chức.

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc