Quảng Bình: Nữ nhân viên sân golf âm tính với Covid-19

VHO- Chiều ngày 13.3, Sở Y tế Quảng Bình cho biết, 2 mẫu bệnh phẩm của 2 cá nhân ở xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình gửi viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm Covid-19 đã có kết quả âm tính.

Theo kết quả xét nghiệm thì 2 cá nhân gồm chị Đ.T.P.N (31 tuổi, ở thôn Xuân Hóa, xã Mai Hóa) và anh N.V.T (38 tuổi, quê xã Mai Hóa) không bị nhiễm Covid-19.

Trước đó, ngày 4.3, chị Đ.T.P.N là nhân viên làm việc tại một sân golf ở TP. Đà Nẵng đã có tiếp xúc gần với một du khách người Anh (khoảng cách dưới 2 mét, cả hai đều không đeo khẩu trang). Du khách này sau đó được xác định đã dương tính với Covid-19. Ngày 5.3, chị N. cùng anh N.V.T bắt xe khách từ TP. Đà Nẵng về quê ở xã Mai Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Chiều ngày 8.3, chị N. biết tin du khách người Anh mà chị từng phục vụ tại sân golf đã dương tính với Covid-19. Sáng ngày 9.3, chị N. đã trình báo chính quyền địa phương.

Quảng Bình: Nữ nhân viên sân golf âm tính với Covid-19 - ảnh 1

Phun thuốc khử trùng chiếc xe ô tô chở chị N. và anh T. từ Đà Nẵng về Tuyên Hóa

Tiếp nhận tin báo, cơ quan phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) đã nhanh chóng xác minh thông tin, kiểm tra thân nhiệt của chị N.; đồng thời có văn bản gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tỉnh, Sở Y tế đề xuất cho cách ly tập trung đối với chị N., anh T. và bà L. (mẹ đẻ chị N.).

Đối với những người có tiếp xúc gần với chị N trong thời gian chị N ở tại địa phương, cơ quan chức năng huyện Tuyên Hóa cũng đã lập danh sách theo dõi, hướng dẫn tự cách ly ở nhà.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc