Nguyễn Thùy Linh có thêm cơ hội giành suất Olympic 2020

VHO- Tay vợt Nguyễn Thùy Linh vừa giành danh hiệu Á quân đơn nữ Giải cầu lông Áo mở rộng 2020. Với thành tích này, Thùy Linh đang có thêm cơ hội giành suất dự Olympic Tokyo 2020.

Với hạng 47 thế giới, Thùy Linh được xếp hạt giống số 3 tại Giải cầu lông Áo mở rộng 2020, sân chơi thuộc hệ thống Challenge của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) có tính điểm Olympic Tokyo 2020.

Nguyễn Thùy Linh có thêm cơ hội giành suất Olympic 2020 - ảnh 1

Thùy Linh đang có phong độ tốt trong thời gian gần đây

Thùy Linh đã thể hiện phong độ ấn tượng ngay tại vòng 1 khi giành chiến thắng 2-0 (21/15, 22/20) trước Wen Chi Hsu (Đài Bắc Trung Hoa, hạng 199 thế giới), sau đó thắng tiếp Amalie Schulz (Đan Mạch, hạng 180 thế giới) 2-1 (21/23, 21/15, 21/11) tại vòng 2 cũng như vượt qua Huang Ching Ping (Đài Bắc Trung Hoa, hạng 1.109 thế giới) 2-1 (16/21, 21/5, 21/7) ở tứ kết. Nhưng nổi bật nhất là chiến thắng trước hạt giống số 1 Brittney Tam (Canada, hạng 43 thế giới) tại bán kết. Dù để thua set đầu 13/21 nhưng Thùy Linh đã lội ngược dòng thắng lại 22/20, 21/19 ở 2 set sau đó. Tuy nhiên trong trận chung kết, thể lực suy giảm đã khiến Thùy Linh thua 0-2 (13/21, 18/21) trước tay vợt người Nhật Bản Yukino Nakai (hạng 156 thế giới), qua đó chấp nhận giành HCB.

Danh hiệu á quân tại Viên sẽ giúp Thùy Linh tích lũy thêm một số điểm đáng kể và sẽ có bước thăng tiến trên bảng xếp hạng của BWF tuần tới. Quan trọng hơn, thành tích này sẽ giúp Thùy Linh có lợi thế trong việc cạnh tranh với đàn chị Vũ Thị Trang (người cũng tham dự giải này nhưng đã dừng bước sớm tại vòng 2) cho tấm vé duy nhất đại diện cầu lông Việt Nam tham dự nội dung đơn nữ tại Olympic Tokyo 2020. Hiện tại trên bảng xếp hạng BWF mới nhất, Thùy Linh đang đứng 47 thế giới - kém Vũ Thị Trang đúng 1 bậc nhưng chắc chắc rằng danh hiệu Áo mở rộng sẽ giúp tay vợt sinh năm 1996 vượt mặt đàn chị ở bảng xếp hạng tuần tới của BWF. 

Cuộc cạnh tranh giữa Thùy Linh và Vũ Thị Trang cho suất dự Thế vận hội trong thời gian tới chắc chắn sẽ diễn ra hấp dẫn khi cả hai sẽ vẫn còn tham dự nhiều giải quốc tế để tích điểm. BWF sẽ công bố bảng xếp hạng tháng 4 tới, nếu ai có thứ hạng cao hơn sẽ giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc