Quảng Nam: Một công nhân trở về từ Trung Quốc xin nhập viện vì sợ nhiễm virus corona

VHO- Lo sợ nhiễm virus corona, một công nhân ở Quảng Nam trở về sau 2 tháng đi làm việc ở Trung Quốc đã chủ động xin nhập viện khi bị sốt.

Sau 2 tháng được công ty đưa đi làm việc tại Trung Quốc và trở về quê ăn Tết, mới đây, một công nhân ở Quảng Nam đã chủ động xin nhập viện khi bị sốt vì sợ nhiễm virus corona.
Ông Nguyễn Văn Văn- Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam vừa tiếp nhận bệnh nhân xin được điều trị cách ly vì sợ nhiễm virus corona.
Theo ông Văn, sau 2 tháng được công ty (đóng tại khu công nghiệp Tam Thăng, TP Tam Kỳ) đưa sang Tô Châu (Trung Quốc) làm việc, ngày 18.1, anh Nguyễn Minh H. (32 tuổi, trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) trở về quê để ăn Tết.
Ngày 4.2, anh H. bị sốt. Vì đã từng đi làm việc ở Trung Quốc, anh H. lo sợ mình bị nhiễm virus corona nên chủ động tìm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam để được cách ly.
"Sau khi kiểm tra, các bác sĩ nhận thấy anh H. không có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh. Thời điểm bệnh nhân về nước cho tới khi phát sốt đã quá 14 ngày nên không đủ tiêu chuẩn để cách ly.
Vì bệnh nhân yêu cầu nên bệnh viện sẽ tiếp tục theo dõi để bệnh nhân và người nhà yên tâm", ông Văn cho biết. 

Quảng Nam: Một công nhân trở về từ Trung Quốc xin nhập viện vì sợ nhiễm virus corona - Anh 1

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam-nơi tiếp nhận bệnh nhân điều trị, theo dõi

Ông Văn cũng thông tin thêm, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Nam chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus corona.
Trước đó, vào ngày 28.1, một tài xế taxi ở Hội An (Quảng Nam) chở nhiều khách nước ngoài, trong đó có khách Trung Quốc khi  bị sốt, ho, đau họng tương tự các triệu chứng nhiễm virus corona nên đến BVĐK Khu vực Quảng Nam thăm khám. Qua kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân chỉ bị sốt siêu vi nhẹ.
Ngoài ra, tại Quảng Nam cũng đã thực hiện cách ly do nghi ngờ nhiễm virus corona trường hợp một nữ bệnh nhân là tiếp viên hàng không (trú tại TP.Hồ Chí Minh) có lịch trình bay đến Thượng Hải (Trung Quốc) và sau đó về quê nội ở Quảng Nam vào dịp Tết . Một trường hợp nữ du học sinh quê ở huyện Tiên Phước (Quảng Nam) học tại một trường Đại học ở TP.Vũ Hán về quê ăn Tết và khởi phát bệnh với các triệu chứng cảm giác sốt, mệt mỏi nên chủ động  đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. 
Các Bệnh viện đã theo dõi điều trị, lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur Nha Trang và kết quả các trường hợp này đều âm tính với virus corona.  Cụ thể nữ tiếp viên hàng không từng sang Trung chỉ bị cúm B; nữ du học sinh tại Vũ Hán bị viêm đường hô hấp bình thường. 

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc