Một phụ nữ Trung Quốc nhiễm virus corona sinh con khỏe mạnh

VHO- Tại Bệnh viện thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang - Trung Quốc có một phụ nữ bị nhiễm virus corona vừa sinh con khỏe mạnh, cổng thông tin nước này ECNS đưa tin.

Một phụ nữ Trung Quốc nhiễm virus corona sinh con khỏe mạnh - Anh 1

Điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona ở Vũ Hán

Người phụ nữ đã ở tuần thứ 38 của thai kỳ. Do tình trạng bệnh nhân xấu đi nhanh chóng nên các bác sĩ quyết định phẫu thuật đón bé sơ sinh. Bé gái mới chào đời nặng 3,05 kg. Sau khi sinh đứa trẻ được cách ly để kiểm tra, và cả hai lần xét nghiệm virus corona đều cho kết quả âm tính.

Hiện cả hai mẹ con sản phụ đều trong tình trạng "sức khỏe tốt ổn định". 

Vào cuối tháng 12.2019 chính quyền Trung Quốc thông báo về sự bùng phát dịch bệnh đường hô hấp cấp tính không rõ nguồn gốc tại thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc. Các chuyên gia đã sơ bộ đánh giá tác nhân gây bệnh là virus corona chủng mới - 2019-nCoV.

Theo số liệu mới nhất đã có hơn 20 nghìn người lây bệnh, 425 người tử vong.

Tình trạng bệnh dịch ở Trung Quốc là phức tạp hơn cả, tuy nhiên virus này đã xâm nhập sang nhiều nước, bao gồm cả Nga. WHO công nhận sự bùng phát 2019 nCoV là tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

Trước đó có tin toa thuốc kết hợp thuốc chống AIDS và thuốc trị cúm tỏ ra hiệu quả trong việc chữa trị một nữ bệnh nhân mắc virus corona 2019-nCoV ở Thái Lan.

DANVIET.VN

Ý kiến bạn đọc