HLV Park Hang-seo hài lòng với kết quả hoà trước UAE

VHO-Bước vào phòng họp báo với trạng thái khá thoải mái ngay sau trận hoà trước UAE với tỉ số 0-0, HLV Park Hang-seo cho biết, ông hài lòng với kết quả trận đấu và 1 điểm có được sau trận đấu đầu tiên.

“Ngay trước trận đấu, chúng tôi đã nhận định rằng đây là trận đấu đầu tiên đầy khó khăn cho U23 Việt Nam và chúng tôi đã thấy trước được áp lực từ việc này. Vì thế tôi hài lòng với kết quả hoà 0-0, có được 1 điểm và muốn gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ vì sự nỗ lực của họ”, HLV Park Hang-seo mở đầu buổi họp báo.

Giải thích lý do chọn Bùi Tiến Dũng bắt chính ngay từ đầu trận, HLV Park Hang-seo cho biết, Dũng luôn thể hiện được độ tập trung và phong độ tốt trong các buổi tập gần đây của đội. Không những thế, theo ông Park, so với Văn Toản, Bùi Tiến Dũng cũng có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn nên đã được trao cơ hội bắt chính.

HLV Park Hang-seo hài lòng với kết quả hoà trước UAE - Anh 1

HLV Park Hang-seo hài lòng với kết quả trận đấu

Trả lời câu hỏi về việc thay Đình Trọng đang bị chấn thương bằng Tấn Sinh, ông Park cho biết, khi ấy Tấn Sinh đã phải nhận một thẻ vàng và ông không muốn Tấn Sinh phải nhận thêm một thẻ, dẫn tới thẻ đỏ. “Ngoài ra, có vài tình huống Tấn Sinh không kiểm soát được cảm xúc. Vì vậy, tôi nhanh chóng đưa ra quyết định thay Sinh bằng Đình Trọng. Và Đình Trọng đã có những phút thi đấu tốt. Tôi sẽ trực tiếp trao đổi với bác sĩ về tình hình chấn thương và hồi phục của Đình Trọng”, ông Park cho biết.

Điểm khiến ông Park không hài lòng trong trận đấu ngày hôm nay là các cầu thủ chưa làm tốt khi chuyển từ trạng thái phòng ngự sang phản công. Ông chia sẻ: “Chúng tôi đá 3-4-3 khi tấn công, nhưng lúc phòng ngự, sẽ chuyển sang 5-4-1. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thật sự làm tốt khi chuyển trạng thái và cần thời gian để vận hành trơn tru hơn trong các trận đấu tới”.

Ngay sau phần họp báo của HLV Park Hang-seo, HLV trưởng đội U23 UAE - ông Maciej Skorża đã bước vào phòng họp báo. Tại đây thuyền truởng của U23 UAE đánh giá cao U23 Việt Nam: “Họ đã chơi tốt nên không dễ để chúng tôi tạo cơ hội ghi bàn trước khung thành của họ. Tôi nghĩ đội nào ghi được 1 bàn sẽ giành được chiến thắng. Nhưng kết quả thì như các bạn biết đấy. Tôi có chút không vui vì tỉ số. Lẽ ra chúng tôi đã có thể ghi được bàn thắng.".

THU SÂM; ảnh: THANH HÀ, TỪ THÁI LAN

Ý kiến bạn đọc