Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Các Hãng đề nghị chủ động định hướng đặt hàng phim

Thứ Tư 25/12/2019 | 11:35 GMT+7

VHO- Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Điện ảnh năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, phụ trách Cục Điện ảnh chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo công tác của Cục Điện ảnh năm 2019, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, mặc dù ngân sách sản xuất phim đặt hàng của nhà nước theo kế hoạch chưa triển khai, tổ chức một số hãng phim chưa ổn định, tình hình sản xuất kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn... nhưng các đơn vị điện ảnh thuộc Bộ VHTTDL đã nỗ lực vượt khó, thực hiện các nhiệm vụ phục vụ chính trị, quản lý nhà nước, phát triển ngành và kinh doanh sản xuất, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Nỗ lực vượt khó

Cục Điện ảnh đã chỉ đạo các đơn vị như Viện Phim Việt Nam, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tổ chức các đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước: Đợt phim kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Kỷ Hợi; đợt phim kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; đợt phim kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam…

Năm 2019 đã hoàn thiện và trình Bộ VHTTDL trình Chính phủ hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi); phối hợp với các đơn vị trong ngành điện ảnh hoàn thiện và trình Bộ xem xét, ban hành Quyết định quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ, định mức kinh tế - kỹ thuật phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình phục vụ thiếu nhi theo chính sách sản xuất phim đặt hàng và quay tư liệu các sự kiện lớn của đất nước, sản xuất phim video và chương trình băng hình phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

Năm 2019, Cục Điện ảnh cấp 36 giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim, nâng tổng số hãng phim được cấp phép lên con số 539 hãng.

Việc quản lý sáng tác cũng được chú trọng với nhiệm vụ hoàn thiện và trình Bộ VHTTDL kế hoạch sản xuất phim truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình, quay tư liệu kỹ thuật số phục vụ nhiệm vụ chính trị và theo kế hoạch tài trợ, đặt hàng điện ảnh giai đoạn 2018- 2021; trình Bộ VHTTDL kế hoạch đầu tư chiều sâu nhằm tạo nguồn kịch bản cho giai đoạn 2020-2022. Thực hiện 59 giám định kịch bản phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình đặt hàng từ ngân sách nhà nước năm 2019…

Theo bà Hà, đến ngày 12.12.2019, Cục Điện ảnh đã tổ chức thẩm định, phân loại và cho phép phát hành 41 phim truyện Việt Nam chiếu rạp; 188 phim truyện nước ngoài; 10 phim truyện video; 2 phim tài liệu nhựa; 17 phim tài liệu và phim khoa học; 25 phim truyện ngắn; cấp 236 giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm có nội dung là phim. Cũng theo Cục Điện ảnh, số phòng chiếu phim trên cả nước năm 2019 là 1.050 phòng tại 204 cụm rạp với hơn 148.500 ghế, ước tính doanh thu chiếu phim thương mại đạt hơn 4.000 tỉ đồng. Tính đến cuối tháng 11.2019, số đội chiếu phim lưu động trên cả nước có 264 đội, đã phục vụ khoảng 9 triệu lượt người xem.

Trong năm 2019, các đơn vị trong Bộ VHTTDL và ngành điện ảnh đã tổ chức thành công Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI tại Bà Rịa- Vũng Tàu. Tổng số 104 phim tham dự, gồm 88 phim dự thi; 22 phim trong Chương trình toàn cảnh, LHP Việt Nam lần thứ XXI có sự tham gia của hơn 900 đại biểu, nghệ sĩ, nhà sản xuất, phát hành, phổ biến phim, các tổ chức điện ảnh, truyền thông và đại biểu quốc tế. Các hoạt động hợp tác quốc tế, đào tạo điện ảnh cũng được chú trọng thực hiện.

Chủ động định hướng kịch bản phim

Tại Hội nghị, Cục Điện ảnh kiến nghị Bộ VHTTDL trong năm 2020 làm việc với các Bộ, ngành liên quan và chỉ đạo cấp kinh phí thực hiện đấu thầu, đặt hàng sản xuất phim cho năm 2019, tạm ứng nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch năm 2020; hướng dẫn quy chế đấu thầu, đặt hàng sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước; quan tâm kiện toàn tổ chức tại Cục Điện ảnh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thành công Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI.

Nhiều ý kiến phát biểu tại Hội nghị bày tỏ mong muốn Cục Điện ảnh, Bộ VHTTDL có giải pháp để thực hiện tốt công tác giám định kịch bản, đặt hàng kịch bản; xây dựng kế hoạch, định hướng đặt hàng phim, kế hoạch tổ chức các đợt chiếu phim dài hơi.

Đại diện các Hãng phim kiến nghị, để khắc phục tình trạng thiếu nguồn kịch bản, đề nghị Cục Điện ảnh có giải pháp theo dõi công tác đặt hàng sản xuất phim. “Mỗi hãng phim để có một kịch bản không hề đơn giản, phải đủ tầm và đủ kinh phí. Vì vậy, chúng tôi muốn sớm biết kế hoạch và định hướng để tập trung vào những nội dung cần xây dựng, cũng như nắm bắt khó khăn ở đâu để giải quyết. Điện ảnh không như sản xuất hàng hóa, một bộ phim để ra đời cần có thời gian chuẩn bị lâu dài...”, đại diện Hãng phim Giải phóng bày tỏ.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông ghi nhận các kết quả đạt được trong công tác quản lý của ngành điện ảnh trong năm qua. Thứ trưởng biểu dương các hãng phim Tài liệu, Hoạt hình đã có nhiều cố gắng để huy động được nguồn vốn, vượt qua giai đoạn khó khăn. Đồng thời khẳng định, lãnh đạo Bộ VHTTDL luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo nguồn tài chính cho việc đặt hàng phim theo kế hoạch.

Chia sẻ mong muốn các đơn vị tiếp tục chủ động, nỗ lực để vượt qua khó khăn, cố gắng phát huy thế mạnh của từng đơn vị về cơ sở vật chất, dịch vụ, đối ngoại … để chủ động bứt phá hơn nữa, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, vấn đề hợp tác, liên kết là hướng đi tốt nhất để tận dụng lợi thế, khắc phục khó khăn, hướng tới sự phát triển của mỗi đơn vị, của ngành Điện ảnh. Thứ trưởng yêu cầu, các đơn vị, Cục Điện ảnh cần đặc biệt chú trọng đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực cán bộ. Bởi chỉ có chủ động về nhân lực thì mới không bị động trong sản xuất.

Thứ trưởng cũng lưu ý Cục Điện ảnh và các đơn vị ngành Điện ảnh chú trọng công tác hợp tác quốc tế, tăng cường đưa phim Việt Nam ra nước ngoài nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. Tổ chức cho các đoàn làm phim, đạo diễn, nhà biên kịch, nhà sản xuất có cơ hội giao lưu, học hỏi quốc tế nhiều hơn nữa.

Năm 2020 là năm có nhiều dịp kỷ niệm lớn của đất nước, vì vậy, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị của ngành điện ảnh cần chủ động lên kế hoạch, liên kết thực hiện các tác phẩm lớn để chào mừng các sự kiện. 

 HOÀNG NGÂN

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top