Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

“Thủ phủ” quật cảnh miền Trung vào vụ Tết

Thứ Sáu 20/12/2019 | 11:28 GMT+7

VHO- Những ngày này, làng quật (quất) Cẩm Hà (TP Hội An, Quảng Nam) luôn rộn ràng người, xe. Nông dân tập trung chăm sóc quật, thương lái tìm đến bán mua, nhộn nhịp như chợ 30 Tết. Đến thời điểm hiện tại, hơn 60% chậu quật cảnh của làng đã có thương lái đặt cọc mua với giá cao, hứa hẹn một vụ Tết bội thu. 

 

Làng quật Cẩm Hà tập trung cho vụ Tết

Làng Cẩm Hà được biết đến như “thủ phủ” quật cảnh có tiếng ở miền Trung. Cứ đến khoảng đầu tháng 11 Âm lịch hằng năm là thương lái từ các tỉnh, thành trong cả nước đã tìm về thăm ngó, đặt cọc các chậu quật cảnh để mang đi bán vụ Tết khắp cả nước. Vụ tết năm nay, ước tính cả làng có gần 70.000 chậu quật. Năm nay thời tiết khá ôn hòa, ít mưa bão nên quật đã bắt đầu sai quả, trĩu cành, thế quật đẹp, xum xuê nên giá bán khá cao. 
Ông Nguyễn Viết Ninh năm nay 62 tuổi. Vườn quật của ông Ninh là một trong những vườn quật lớn và có tiếng ở làng quật Cẩm Hà với khoảng 2.000 chậu quật cảnh lớn nhỏ đủ loại. Ông Ninh theo nghề trồng quật cảnh này hơn 30 năm và có tiếng về kinh nghiệm trồng, tạo dáng quật đẹp, trái sung mãn, chín đều. Ông cho biết ở làng này, hầu như nhà nào cũng có trên dưới vài trăm gốc quật, chăm sóc quanh năm và tập trung vào xuất bán dịp Tết, tiền thu vụ Tết chính là nguồn thu nhập chính, lớn nhất, xem như “của để dành” của các hộ theo nghề. Còn ngày thường, các hộ sẽ kinh doanh, buôn bán, làm nông, chăn nuôi… để sinh sống. Ngoài bán tại vườn cho các thương lái đến đặt cọc và chờ khoảng 2-3 tuần trước Tết sẽ bắt đầu vận chuyển ra thị trường để bán ở nhiều địa phương khác thì các hộ cũng sẽ mang đi bán tại các chợ hoa trước tết tại các địa phương quanh vùng Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi,… Vườn quật nhà ông Ninh gần chục năm nay đều xuất bán được khoảng 2.000 chậu. Theo ông Ninh, với giá dao động khoảng 600.000 đồng đến 1,7 triệu đồng/chậu (tùy theo kích cỡ chậu quật), mỗi năm vườn quật này có thể thu về trên dưới 1 tỉ đồng sau khi trừ chi phí phân bón, cây giống, nhân công…
Bên cạnh bán cho các thương lái thu mua vụ hoa Tết, các nhà vườn cũng thường có vài chậu quật có thế đẹp, độc, lạ. Vào dịp này, các khách sạn, nhà hàng, khu du lịch, hoặc các doanh nghiệp… quanh vùng cũng thường tìm đến mua để trưng bày dịp Tết. Hết Tết, người mua lại gởi lại cho nhà vườn chăm sóc và trả chi phí để có thể trưng bày vài ba mùa Tết khác. Có chậu quật đẹp có thể bán được giá 40-50 triệu đồng. Ngoài ra, để tận dụng nhân công, tiết kiệm tiền thuê lao động, những hộ trồng quật trong làng sẽ cùng “đổi công” cho nhau, người vườn này cùng chung sức làm cho vườn khác và và xoay vòng đến từng vườn để hỗ trợ nhau chăm sóc, bứt lá, tỉa cành gãy, sửa sang lại quật. 
“Thời tiết vào những ngày cuối năm này rất thất thường. Không chỉ chăm sóc, tưới tắn, phân bón cho cây mà còn phải tập trung cao độ, cứ có dấu hiệu sâu hại, rầy lá là phải xúm lại tập trung người lo chăm sóc ngay”, ông Quảng cho biết. Với kinh nghiệm của người làng quật, những tháng cuối năm lo nhất là mưa, sương muối nhiều, nắng mưa thất thường sẽ dễ phát sinh sâu bệnh, rụng trái, hoặc chín không đều thì sẽ bị rớt giá dù đã cầm tiền cọc trong tay. Quật cảnh loại thấp nhất có giá bán sỉ chừng 700.000 - 1 triệu đồng/cây. Cây có thế đẹp, sung mãn có khi giá đến 20-25 triệu đồng/cây. Ngoài ra còn có dịch vụ cho thuê quật cảnh với giá thuê khoảng 10-12 triệu đồng/cây dáng đẹp. Mỗi nhà vườn có chừng 800-1.000 chậu quật cảnh, nếu thời tiết thuận lợi, giá cả như hiện tại thì sau khi trừ chi phí sẽ thu được chừng 200 triệu đồng/vụ.
Theo ông Nguyễn Thành Được, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Hà, toàn xã Cẩm Hà có trên 600 hộ nông dân trồng quất. Vụ quất Tết Nguyên đán 2020, cả xã dự kiến xuất bán gần 70.000 chậu (cao hơn năm ngoái 5.000 chậu).

 KHÁNH CHI
 

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top