Đội tuyển Việt Nam bỏ xa Thái Lan ở bảng xếp hạng thế giới năm 2019

VHO- Tại bảng xếp hạng tháng 12 - kết thúc năm 2019 của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), ĐT Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi số 1 Đông Nam Á và bỏ xa kình địch Thái Lan ở vị trí thứ hai.

Trong tháng 12, ĐT Việt Nam không thi đấu giao hữu hay các giải thuộc hệ thống FIFA nên thứ hạng và số điểm vẫn giữ nguyên.

Đội tuyển Việt Nam bỏ xa Thái Lan ở bảng xếp hạng thế giới năm 2019 - ảnh 1

ĐT Việt Nam bỏ xa các đối thủ trong khu vực ở bảng xếp hạng kết thúc năm của FIFA

Theo đó, ĐT Việt Nam kết thúc năm 2019 với 1.258 điểm, xếp hạng 94 thế giới, 14 châu Á và số 1 Đông Nam Á. Đây là thứ hạng cao nhất của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo và cũng là vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA trong 20 năm qua, trước đó Việt Nam đã từng đứng ở vị trí thứ 84 thế giới vào năm 1998. Tính ra trong 1 năm qua, ĐT Việt Nam đã thăng tiến 6 bậc từ hạng 100 (tháng 12.2018) đến 94 thế giới (12.2019).

Không những vậy, với thứ hạng 94 thế giới, ĐT Việt Nam tiếp tục bỏ xa kình địch tại khu vực là ĐT Thái Lan (hạng 113 thế giới) với khoảng cách 19 bậc, đồng thời hơn đội xếp thứ 3 là Philippines (hạng 124 thế giới) đến 30 bậc. Trong khi đó các đội tuyển còn lại ở Đông Nam Á là: Myanmar (136), Malaysia (154), Singapore (157), Indonesia (173), Campuchia (173), Lào (188), Brunei (191), Đông Timor (196).

Đội tuyển Việt Nam bỏ xa Thái Lan ở bảng xếp hạng thế giới năm 2019 - ảnh 2

ĐT Việt Nam sẽ có nhiều mục tiêu trong năm tới

Trong năm 2020, ĐT Việt Nam sẽ tiếp thi đấu các lượt trận cuối cùng bảng G Vòng loại World Cup 2022 với các đối thủ Malaysia (ngày 31.3), Indonesia (ngày 4.6) và UAE (ngày 9.6). Nếu tiếp tục thi đấu thành công, ĐT Việt Nam sẽ còn cải thiện thứ hạng nhiều hơn nữa, đồng thời lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự vòng loại cuối cùng của Cúp thế giới.

V.HY

Ý kiến bạn đọc