Bắt khẩn cấp nhân viên dâm ô với nhiều trẻ em gái tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM

VHO- Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp ông Nguyễn Tiến Dũng nhân viên Trung tâm hỗ trợ xã hội (Sở LĐ,TB&XH TP.HCM, trụ sở tại đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi dâm ô nhiều bé gái tại đây.

Ông Nguyễn Tiến Dũng (48 tuổi) là nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ – giáo dục tư vấn tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội đã có hành vi dâm ô đối với các bé gái đang được quản lý tại trung tâm. Chiều ngày 17.11, cơ quan này đã thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Dũng để điều tra về hành vi này.

Bắt khẩn cấp nhân viên dâm ô với nhiều trẻ em gái tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM - Anh 1

Các nạn nhân làm việc với cơ quan Công an

Trước đó, Bộ LĐ,TB&XH đã có văn bản gửi Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Cục trưởng Cục Trẻ em, Giám đốc Sở LĐ,TB&XH TP HCM về việc xử lý thông tin liên quan đến việc nhiều trẻ em gái tại một Trung tâm Hỗ trợ xã hội tại TP HCM bị một cán bộ dâm ô. Văn bản cho biết, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung đã điện thoại trưc tiếp tới lãnh đạo UBND TP HCM kiến nghị các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bắt khẩn cấp nhân viên dâm ô với nhiều trẻ em gái tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM - Anh 2

Các bé gái chỉ ông Nguyễn Tiến Dũng là người dâm ô mình

Đồng thời, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng yêu cầu Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Cục trưởng Cục Trẻ em khẩn trân phối hợp cùng với Sở LĐ,TB&XH TP HCM kiểm tra tình hình và có biện pháp bảo vệ nhân phẩm, sức khỏe các cháu tại Trung tâm; xử lý trách nhiệm nhân viên Trung tâm vi phạm.

Sự việc được phát hiện khi ngày 17.11, báo chí đã đưa thông tin về việc ông Nguyễn Tiến Dũng có hành vi dâm ô đối với các bé gái đang được quản lý tại trung tâm. Theo đó, sáu bé gái đã bị ông Dũng lợi dụng sờ ngực, thậm chí sờ vào vùng kín, và bắt các bé sờ vào vùng kín của mình. Sau mỗi lần dâm ô, đối tượng đã cho các bé gái bật lửa, thuốc lá, mỳ tôm, thậm chí hứa sẽ sửa hồ sơ để cho các bé hồi gia sớm Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Hỗ trợ xã hội đã đình chỉ công việc của ông Dũng 15 ngày để điều tra, làm rõ.

THANH THẢO; ảnh: Thanhnien.vn

Ý kiến bạn đọc