Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Đề nghị tăng thời hạn thị thực và tạm trú với người nước ngoài vào Việt Nam: Góp phần thu hút khách du lịch đến Việt Nam nghỉ dưỡng dài hạn

Thứ Sáu 15/11/2019 | 12:23 GMT+7

VHO- Góp ý với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vào sáng qua 14.11, đại biểu Trần Thị Hiền (Hà Nam) đồng tình với việc cần tăng thời hạn thị thực và thời gian tạm trú với người nước ngoài vào Việt Nam để thu hút khách du lịch đến Việt Nam nghỉ dưỡng dài ngày.

 Đại biểu Trần Thị Hiền (Hà Nam) tham gia góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Ảnh: TR.HUẤN

Theo đại biểu Hiền, từ kiến nghị của Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Bình Dương trong hồ sơ dự án Luật, gắn với các chủ trương của Đảng về phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và nâng cao năng lực cạnh tranh của Du lịch Việt Nam, đại biểu góp ý vào nội dung về cấp visa và tạm trú đối với người nước ngoài có nhu cầu sang Việt Nam theo hình thức nghỉ dưỡng dài hạn.

“Trong những năm gần đây Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn của khách du lịch quốc tế. Chúng ta đã vươn lên, giảm dần khoảng cách so với các cường quốc du lịch trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Singapore. Năm 2018 du lịch Việt Nam, thu hút 15,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21% so với 2017. Năm 2019 tiếp tục tăng trưởng, ước đạt 18 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,1% so với năm 2018. Thông tin trên website của Tổng cục Du lịch vào tháng 10 vừa qua cho thấy Việt Nam đã vượt 12 bậc, từ vị trí thứ 14 năm ngoái để vươn lên vị trí Á quân trong bảng xếp hạng những nơi sống và làm việc tốt nhất đối với người nước ngoài, nhất là các tiêu chí về cải thiện chất lượng cuộc sống, chất lượng dịch vụ, chi phí sinh hoạt…”, đại biểu Hiền dẫn chứng.

Cũng theo đại biểu tỉnh Hà Nam này, cùng với mục tiêu tăng trưởng, một trong những mục tiêu quan trọng của du lịch Việt Nam là hướng tới xu hướng lựa chọn Việt Nam là điểm đến du lịch nghỉ dưỡng dài ngày, du lịch chăm sóc sức khoẻ của người nghỉ hưu từ các nước phát triển. Trong khu vực ASEAN, Thái Lan và Malaysia là những nước đón đầu xu hướng phát triển về loại hình du lịch nghỉ dưỡng dài hạn từ khách đã nghỉ hưu, đến từ các nước phát triển như Nhật Bản, châu Âu, Mỹ… Đại biểu Hiền cũng nêu ví dụ cụ thể là Thái Lan, với chính sách cấp visa dài hạn từ 1-5 năm cho người du lịch ở tuổi nghỉ hưu, tuổi từ 50 trở lên, từ chỗ chỉ cấp 3.000 visa loại này cho người cao tuổi Nhật Bản vào năm 2014 thì đến năm 2019, Thái Lan đã cấp gần 73.000 visa cho người nghỉ hưu từ các nước phát triển đến nghỉ dưỡng dài hạn.

Theo đại biểu Hiền, điều kiện để cấp các loại visa này được thực hiện rất chặt chẽ như khách phải chứng minh được các điều kiện về nhân thân, tư pháp, bảo hiểm y tế, tài chính. Chính sách này không chỉ gúp Thái Lan dẫn đầu vị trí trong khu vực mà còn mang lại lợi ích kép về giải quyết việc làm, phát triển chuỗi giá trị của sản phẩm du lịch.

Đánh giá rằng với nhiều lợi thế về tài nguyên du lịch, sự ổn định về chính trị - xã hội, chi phí sinh hoạt rẻ, người dân thân thiện, đại biểu Hiền cho rằng Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển và cạnh tranh trong thị trường du lịch đang còn bỏ ngỏ này. Từ đó đại biểu Hiền đề nghị cần xây dựng chính sách cấp thị thực và cư trú phù hợp với nhóm khách hàng này. “Đó là hướng đi phù hợp với chủ trương mới và Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, đại biểu Hiền nói.

Góp ý với dự án Luật, đại biểu Đỗ Tuấn Phong (An Giang) thống nhất với đề xuất bỏ quy định người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực thì phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày để tiếp tục tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để du lịch theo diện đơn phương miễn thị thực, sau đó sang nước thứ ba rồi quay lại Việt Nam tiếp tục du lịch.

Kết thúc phiên thảo luận về dự án Luật, đã có 13 đại biểu phát biểu ý kiến trong đó hầu hết các đại biểu tán thành với sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật do xuất phát từ yêu cầu luật hóa chính sách cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; từ yêu cầu kịp thời điều chỉnh các vấn đề mới phát sinh và bảo đảm sự đồng bộ với quy định của pháp luật khác có liên quan; từ yêu cầu tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập xuất cảnh Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đảm bảo an ninh quốc gia… 

 THU SÂM

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top